Tháo khớp vai vì bất cẩn cho tay vào máy nghiền quặng

Sức khỏeThứ Tư, 17/11/2010 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân là anh Nguyễn Đức M. (22 tuổi, Phú Thọ), một công nhân mới vào nghề được một tháng.

(VTC News) -  Nạn nhân là anh Nguyễn Đức M. (22 tuổi, Phú Thọ), một công nhân mới vào nghề được một tháng.

Trong lúc tra dầu mỡ cho máy nghiền quặng, bánh răng máy nghiền đã móc vào tay áo của anh M sau đó cuốn toàn bộ tay bên phải vào bánh răng. Máy chỉ dừng lại khi toàn bộ cánh tay phải nằm trọn trong máy.

Bệnh nhân vừa mới nhập viện Việt Đức. 

Ngay lập tức nạn nhân được sơ cứu, băng bó giảm đau, cố định cánh tay và đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Tại đây bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu nặng, toàn bộ bàn tay, cánh tay bên phải dập nát.

Theo các BS nhiều khả năng nạn nhân phải tháo khớp vai, do tình trạng dập nát quá nặng.

Tai nạn lao động thường xảy ra với các công nhân mới vào nghề, hoạt động các máy móc thô như máy nghiền gạch, máy cán kim loại, máy ép nhựa… Tại BV Việt Đức, mỗi tháng có gần 300 ca tai nạn lao động tương tự, để lại di chứng nặng nề như mất cụt bàn tay, bàn chân, giảm khả năng lao động

HL
Bình luận
vtcnews.vn