11 trẻ tử vong vì siêu vi khuẩn tái xuất

Sức khỏeThứ Ba, 16/11/2010 03:40:00 +07:00

Ít nhất 11 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng sau khi siêu vi khuẩn tái xuất hiện tại Thủ đô Brasilia của Brazil, báo chí nước ngoài ngày 15-11 đưa tin.

Ít nhất 11 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng sau khi siêu vi khuẩn tái xuất hiện tại Thủ đô Brasilia của Brazil, báo chí nước ngoài ngày 15-11 đưa tin.

Tuy nhiên, nguồn lây nhiễm lần này không phải là siêu vi khuẩn KPC mà hiện chưa xác định được tên chủng loại.

Chưa đầy 1 tháng sau khi Bộ Y tế Brazil tuyên bố việc xuất hiện siêu vi khuẩn kháng thuốc KPC làm 18 người chết, 135 người lây nhiễm, ngày 13-11, bệnh viện khu vực nam Brasilia lại ra thông báo về việc đã có tổng cộng 11 trẻ sơ sinh tử vong do nhiễm một loại “siêu vi khuẩn” mới.

Loại siêu vi khuẩn này được tìm thấy tại 16 bệnh viện ở Brazil, không giống KPC và cả siêu vi khuẩn NDM-1 ở Ấn Độ nhưng cũng có đặc tính kháng thuốc cao, hiện vẫn chưa thể xác định được tên và chủng loại.

Các cơ quan hữu trách ở Brazil đang tiến hành mọi biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm, song theo phân tích của giới chuyên môn, do người dân Brazil có thói quen dùng kháng sinh tùy tiện nên sự xuất hiện những siêu vi khuẩn mới có thể còn tiếp diễn.

Theo An ninh thủ đô

Bình luận
vtcnews.vn