Sau bữa ăn trưa, 32 công nhân ngộ độc thực phẩm

Thời sựThứ Năm, 30/09/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Sau bữa ăn trưa ngày 30/9, 32 công nhân của Công ty TNHH Nissey đã phải đến BV đa khoa quận 7 để nhập viện với nguyên nhân bị ngộ độc thực phẩm.

(VTC News) – Sau bữa ăn trưa ngày 30/9, 32 công nhân của Công ty TNHH Nissey Việt Nam đã phải đến BV đa khoa quận 7 để nhập viện với nguyên nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Theo lời kể của một số công nhân cho biết, trưa nay chỉ có 900 công nhân trên tổng số 2.000 công nhân ở lại ăn buổi trưa tại cơ quan. Bữa ăn trưa của công nhân được chia làm hai ca là vào lúc 10h30 và 11h30.

Ngay sau khi ăn xong khoảng vài phút, một số công nhân đã xuất hiện các biểu hiện ban đầu như chóng mặt, buồn nôn, ói hay đau bụng, thậm chí có người ngất xỉu. Có tổng số 32 công nhân đã phải nhập các BV vào trưa nay, trong đó 25 công nhân nhập viện BV đa khoa quận 7, 4 người nằm tại Trung tâm Y tế của Khu chế xuất Tân Thuận và 3 công nhân khác phải đưa đi cấp cứu ở BV đa khoa Sài Gòn.

Hai trong tổng số 32 công nhân Công ty Nissey bị ngộ độc đang được điều trị tại BV đa khoa quận 7 (ảnh: N.D) 

Chiều 30/9, BS Nguyễn Xuân Thọ - Phó khoa Cấp cứu, BV đa khoa quận 7 cho biết: Theo kết quả xác định ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ chất lượng bữa ăn quá kém. Cho tới cuối giờ chiều 30/9, sức khỏe của hầu hết các nạn nhân đều đã khá ổn định, chỉ còn lại 2 bệnh nhân phải nằm lại BV truyền nước biển do thể trạng còn khá yếu.

BS Thọ cũng cho biết thêm, tình trạng công nhân của Công ty Nissey Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) bị ngộ độc là khá thường xuyên, lần gần đây nhất các công nhân bị là cách đây 2 tuần. Nguyên nhân là do chất lượng bữa ăn của công nhân không đảm bảo.

Các công nhân cho biết, trưa nay họ được ăn khổ qua dồn thịt, cá; canh hẹ đậu hủ, cải ngọt xào thịt heo và tráng miệng là chuối.

Một số công nhân phản ánh khi ăn cá thấy có mùi tanh, cơm thì sống nguyên, thịt dồn khổ qua thì không rõ là thịt heo hay thịt gì..Hiện danh tính công ty cung cấp suất ăn cho Công ty Nissey Việt Nam vẫn chưa được ngành Y tế công bố.

                       Đại lễ 1000 năm, bạn muốn đăng trên VTC News: 

              - Những lời ngẫu hứng, tự sự, tâm sự... của chính bạn?

                - Những bức ảnh, đoạn video... chỉ mình bạn ghi được?
                                                        
                       - Tin tức, bài viết xoay quanh sự kiện Đại lễ?

                                                            
Hãy gửi đến email
[email protected] 
                                                                        hoặc
[email protected]

Tất cả thông tin bạn gửi sẽ được Ban Biên tập VTC News tiếp nhận, xử lý để đăng tải. Trân trọng!


Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn