Cô bé 7 tháng tuổi có nguyệt san

Sức khỏeThứ Bảy, 28/08/2010 09:37:00 +07:00

Một bé gái ở Trung Quốc được cho là người trẻ nhất thấy kinh nguyệt lần đầu. Hiện tượng này xảy ra khi bé mới… 7 tháng tuổi.

Một bé gái ở Trung Quốc được cho là người trẻ nhất thấy kinh nguyệt lần đầu. Hiện tượng này xảy ra khi bé mới… 7 tháng tuổi.

Cô bé có tên thường gọi là Yuanyuan, sống ở thành phố Changchun, tỉnh Jilin, có kinh nguyệt hai lần từ tháng 7. Gia đình Yuanyuan cho rằng đó là do họ dùng sữa bột gây dậy thì sớm ở bé gái cho bé ngay từ khi mới sinh.

Mới 7 tháng tuổi nhưng bé Yuanyuan đã có nguyệt san 2 lần 

Tuy nhiên, các chuyên gia đã khẳng định những sản phẩm sữa trên không gây ra hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em.

Mẹ của Yuanyuan phát hiện, hiện tượng kinh nguyệt lần đầu tiên của cô bé vào ngày 8/7 và kéo dài khoảng một tuần. “Kỳ” tiếp theo của Yuanyuan là vào ngày 13/8 và cũng kéo dài một tuần.

“Khi đó, sự việc sữa bột gây dậy thì sớm đang rầm rộ, vì vậy tôi đã dừng cho con ăn sữa đó ngay lập tức”, mẹ Yuanyuan nói. Chị đã mang Yuanyuan tới bệnh viện nhưng các bác sĩ không chẩn đoán được nguyên nhân gây ra hiện tượng kinh nguyệt sớm ở cô bé.

Báo cáo y tế cho thấy sức khỏe của Yuanyuan vẫn bình thường, ngoại trừ hormone giới tính của cô bé cao hơn một em bé bình thường. Cha của Yuanyuan cho biết, họ sẽ đưa bé đi khám hai tuần sau khi ngừng uống sữa.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn