Uống nhầm axit đậm đặc, bé 3 tuổi nhập viện

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 23/07/2010 03:59:00 +07:00

(VTC News) – Bé trai 3 tuổi nhập viện trong tình trang bứt rứt, khó thở. Tiến hành khai thác bệnh sử, các BS được biết bé vừa uống nhầm chai axit sulfuric đậm.

(VTC News) – Bé trai 3 tuổi nhập viện trong tình trang bứt rứt, khó thở. Tiến hành khai thác bệnh sử, các BS được biết bé vừa uống nhầm chai axit sulfuric đậm đặc.

Sáng 23/7, tin từ BV Nhi đồng 1 vừa cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một bé trai 3 tuổi – ngụ ở Bình Dương với tình huống hy hữu.

Bé H được các BS chăm sóc sau thời gian được cứu sống vì uống nhầm axit sulfuric. 
Bé trai tên Đ.H.H. Sau khi được BV đa khoa sơ cứu, đã được người thân chuyển tới BV Nhi đồng 1 hôm 14/6 vừa qua trong tình trạng bứt rứt, khó thở. Tiến hành khai thác bệnh sử từ người nhà, các BS được biết, vì bé tưởng chai nước khoáng mà ông nội của mình vẫn thường dùng để chứa axit sulfuric đậm đặc (H2SO4)  là nước uống, nên bé H đã uống liền một hơi.

Vừa uống xong, bé bị đau rát họng, ho sặc sụa…. Khi biết tin, người thân của bé H đã đưa bé đến ngay BV đa khoa địa phương để tổ chức sơ cấp cứu kịp thời. Vì căn bệnh diễn tiến ngày càng nguy hiểm, các BS nơi đây đã quyết định chuyển viện bé tới BV Nhi đồng 1 – TP.HCM.

Khi đến nơi, bé H vẫn còn khó thở, tím tái mặt mày, lở loét họng, miệng ho sặc sụa…Tiến hành chụp ngay Xquang phổi cho thấy, bé H bị viêm phổi hít. Ngay lập tức bé được đặt thở oxy, đặt ống thông dạ dày dẫn, lưu chất độc hại còn sót lại trong dạ dày, truyền dịch, uống kháng sinh để điều trị viêm phổi hit.

Theo lí giải của Phó GĐ BV Nhi đồng 1 BS Đào Trung Hiếu, vì axit sulfuric là chất gây ăn mòn mạnh, nên các BS BV Nhi đồng 1 không thể tiến hành rửa dạ dày vì nguy cơ gây hit sặc, bỏng đường thở dẫn đến suy hô hấp ngày càng nặng nề hơn. Tiếp tục tiến hành chẩn đoán, bé H đã được hội chẩn với các BS khoa Tai Mũi Họng, tiến hành nội soi thực quản cho thấy bé bị bỏng thực quản nặng có nguy cơ gây khó khăn cho việc ăn uống sau này. Các BS đã phải tiến hành đặt ống thông dạ dày lớn hơn để giữ thực quản không bị dính hẹp.

Cho đến ngày 23/7, sau hơn 1 tháng điều trị tại BV, sức khỏe của bé H đã dần được cải thiện theo chiều hướng tốt, chuẩn bị được xuất viện sau ít ngày nữa, và được yêu cầu cần tái khám theo lịch hẹn để các BS theo dõi tình hình sức khỏe sau thời gian điều tri.

Qua đây, các BS BV Nhi đồng 1 lưu ý các bậc PH cần cẩn trọng, để xa các loại hóa chất xa tầm với của trẻ em. Ngoài ra, không nên đựng hóa chất vào các loại chai nước uống, vì nếu nhầm lẫn uống vào sẽ gây hậu quả rất khó lường về tính mạng của trẻ.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn