Người sở hữu bộ ngực lớn nhất thế giới buộc phải cắt bỏ

Sức khỏeChủ Nhật, 18/07/2010 11:44:00 +07:00

(VTC News) - Một người mẫu Brazil với bộ ngực lớn nhất thế giới đã tiết lộ rằng cô buộc phải cắt bỏ nó, nếu không cô sẽ chết.

(VTC News) - Một người mẫu Brazil với bộ ngực lớn nhất thế giới đã tiết lộ rằng cô buộc phải cắt bỏ nó, nếu không cô sẽ chết.


Sheyla Hershey - Brazil, người đang sở hữu bộ ngực lớn nhất thế giới - buộc phải cắt bỏ ngực vì bị nhiễm trùng nặng. 

Sheyla Hershey (30 tuổi) - người đẹp đến từ đất nước Brazil, người đang sở hữu bộ ngực lớn nhất thế giới - đã bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng có thể nguy hiểm tới đến tính mạng, khi cô tiến hành cấy ghép bộ ngực khổng lồ của mình.

Người đẹp Sheyla chia sẻ rằng: “Các bác sĩ phẫu thuật cho biết, có khoảng 80% cơ hội để tôi có thể giữ một bên ngực, nhưng nếu tôi mất một bên rồi thì tôi chẳng cần giữ lại bên kia làm gì nữa. Cơ hội để tôi có thể giữ cả hai bên ngực là 10 đến 20%”.

Sheyla cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật điều chỉnh lại tại Mỹ, khi ngực cô bị nhiễm trùng sau một cuộc phẫu thuật tại Brazil vào tháng trước. Người đẹp đã đến Mỹ để phục hồi lại bộ ngực của mình, đây là lần phẫu thuật thứ 10 của cô kể từ sau khi cô sinh em bé vào năm ngoái.

Các bác sĩ ở Mỹ đã từ chối việc tăng thêm kích thước ngực cho người đẹp này, vì nó là bất hợp pháp khi đặt nhiều hơn 3,78 lít silicone vào việc cấy ghép ngực cho Sheyla.

Sheyla đã bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, những vi khuẩn này đã tấn công vào máu của cô, làm cô rất khó thở. Sheyla nói thêm: “Tôi đã phải chịu rất nhiều đau đớn, tôi đã cố kiểm soát các cơn đau bằng nhiều loại thuốc. Việc lây nhiễm này giống như một căn bệnh ung thư vậy, chỉ có duy nhất một cách để tôi thoát khỏi tình trạng này là cắt bỏ mô ngực”.

Sheyla bị ám ảnh bởi phẫu thuật thẩm mỹ, cô cũng từng đi hút mỡ bụng và phẫu thuật lại mũi của mình. Bộ ngực của cô được cho là lớn nhất thế giới theo cuốn sách kỷ lục của người Brazil.


Anh Đức (Theo The Sun)

Bình luận
vtcnews.vn