Kỳ lạ ca chửa ngoài tử cung 16 tuần

Sức khỏeThứ Tư, 07/07/2010 11:48:00 +07:00

Mặc dù nằm "lạc" ở ổ bụng nhưng thai nhi của chị D. (Quảng Bình) vẫn sống đến 16 tuần, các bác sĩ cho rằng đây là một hiện tượng cực kỳ hy hữu.

Mặc dù nằm "lạc" ở ổ bụng nhưng thai nhi của chị D. (Quảng Bình) vẫn sống đến 16 tuần, các bác sĩ cho rằng đây là một hiện tượng cực kỳ hy hữu.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ có thai ngoài tử cung. Thai nhi nằm trong ổ bụng, đã 16 tuần tuổi nhưng vẫn còn sống.

Ca mổ được bác sĩ Phan Xuân Khôi và đồng sự thực hiện thành công chiều 6/7. Sản phụ là chị Nguyễn Thị  D. (sống ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) có thai 16 tuần tuổi nằm ngoài ổ bụng.

Theo bác sĩ Khôi, trưởng kíp mổ, những thai nhi nằm ngoài tử cung chỉ tồn tại được một thời gian ngắn (dưới bốn tuần tuổi). Thai nhi của chị D. nằm cạnh tử cung, và sống khi đã 16 tuần tuổi là cực kỳ hiếm gặp. Đây là trường hợp thai ngoài tử cung đã 16 tuần tuổi còn sống duy nhất mà bác sĩ Khôi và các y bác sĩ khoa Sản chứng kiến từ ngày thành lập Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba  (năm 1981) đến nay.

Trước khi được đưa vào bệnh viện để thực hiện ca mổ, chị D. đã đi siêu âm với kết quả  “có thai 16 tuần tuổi và dễ sẩy thai”, nhưng không phát hiện thai nằm ở ổ bụng. Sau đó, chị D. vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật để tránh nguy hiểm cho sản phụ nếu để thai nhi tồn tại lâu hơn.

Chị D. đã qua cơn nguy kịch và đang  tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.





Theo KH&ĐS

Bình luận
vtcnews.vn