5 bệnh lạ trên thế giới khiến bệnh nhân phát điên

Sức khỏeThứ Hai, 12/07/2010 06:35:00 +07:00

(VTCNews)- Không phải là rối loạn thần kinh hay bệnh về não như tâm thần phân liệt mà là những chứng bệnh lạ và không thể chữa khỏi khiến bệnh nhân rất đau đớn.

(VTCNews)- Đó không phải là về các bệnh tâm thần hay các bệnh dại, các rối loạn thần kinh hay bệnh về não như tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, đây là những chứng bệnh rất lạ và không thể chữa khỏi khiến bệnh nhân rất đau đớn.

Theo trích dẫn từ FoxNews, ngày 4/7/2010, đối với những người xung quanh, những bệnh nhân này mắc chứng bệnh hết sức kỳ quặc.

1. Bệnh Addison

Addison là bệnh thuộc chứng rối loạn hormone. Bệnh này được coi là “điên” vì nó có thể gây tử vong do sức ép cảm xúc xuất hiện bất ngờ. Bệnh này không thể chữa khỏi nhưng có thể kiềm chế được bằng cách dùng thuốc.

Người bị bệnh vảy rắn sẽ phải bôi kem dưỡng ẩm suốt cả cuộc đời. 

Bệnh Addison còn được gọi là Polyglandular addison’s. Bệnh xảy ra do cơ thể không thể sản xuất adrenaline, một hormone chịu trách nhiệm đối với sự căng thẳng trong tâm lý con người. Nếu không có adrenaline, các cơ quan trong cơ thể không thể đối phó với sự căng thẳng khiến người bị bệnh thường có cảm xúc không ổn định và chán nản.

Addison là bệnh có thể gây sự khó chịu, cảm xúc bộc phát và trầm cảm vì bệnh nhân rất đau đớn do tình trạng thiếu muối và hàm lượng đường thấp.

Các triệu chứng như mệt mỏi mãn tính, suy yếu cơ, ăn kém ngon, sụt cân trầm trọng, buồn nôn, tiêu chảy, huyết áp thấp gây ra ngất xỉu thường xuyên và một số khu vực trên da màu bị thay đổi và bị tối dần.

Nếu bệnh xảy ra đối với trẻ em thì hậu quả rõ rệt hơn ở người lớn. Thuốc thường được kê để kiểm soát bệnh là steroid.

2. Chứng loạn phản xạ 

Căn bệnh này thuộc nhóm bệnh suy nhược thần kinh. Số người bị bệnh này trở nên như người điên vì chịu sự đau đớn vì cơ thể bị nóng bỏng như lửa. Chữa lành bệnh là rất khó khăn và phức tạp bởi vì bệnh phát sinh một cách tự nhiên, thuốc điều trị chỉ giúp giảm các triệu chứng.

Người bị bệnh RSD như bị tra tấn khi bị đánh thức mỗi buổi sáng vì cảm giác đau đớn của các đốt chân, cánh tay, và bệnh nhân cảm thấy như đang ở trong một địa ngục lửa. Mỗi khi đụng chạm vào một vật gì đó thì bệnh nhân cảm thấy rất nóng và các bộ phận cơ thể sưng lên đồng thời mồ hôi toát ra nhiều.

Căn bệnh này được cho là một phản ứng dây chuyền không bình thường của hệ thống thần kinh giao cảm, tức là hệ thống cơ thể điều chỉnh lưu lượng máu ở dưới da. Bệnh này có thể biến mất một cách tự phát của nhưng khi phát bệnh thì sẽ khiến bệnh nhân đau đớn lạ thường. Nhiều bệnh nhân trải qua điều trị chuyên sâu hàng năm trời chỉ để giảm các cơn đau.

3. Trimethylaminuria (TMAU) hoặc Hội chứng Mùi cá

Căn bệnh này xảy ra đối với bệnh nhân do chứng rối loạn chuyển hóa hiếm gặp. Bệnh này làm cho bệnh nhân trở nên điên loạn vì phải chịu đựng mùi như mùi cá. Mặc dù rất khó chữa trị bệnh này nhưng có một số cách để giảm các triệu chứng.

Trimethylaminuria (TMAU) hay còn được gọi là hội chứng mùi cá, là một rối loạn trao đổi chất hiếm gặp, gây ra khuyết tật trong việc sản xuất các enzim flavin bình thường có chứa monooxygenase 3 (FMO3).

Khi FMO3 hoạt động không đúng hoặc số lượng enzim này sản sinh ra không đủ, cơ thể mất khả năng phá hủy các trimethylamine (TMA) trong quá trình tiêu hóa thức ăn thành trimethylamine oxide (TMAO).

Đây là những gì khiến trong cơ thể bệnh nhân dần dần tích lũy các chất tạo ra mùi nước tiểu, mồ hôi và hơi thở rất nặng và tanh.

Mặc dù thường xuyên tắm rửa, sử dụng chất khử mùi, nước hoa nhưng vẫn không đủ khử các mùi tanh trên cơ thể. Kết quả là, bệnh nhân bị sụp đổ về tâm lý và mặc cảm với xã hội do mùi trên cơ thể của mình.

Không có thuốc để chữa bệnh TMAU. Bệnh nhân bị bệnh này chỉ có thể làm giảm mùi hôi cơ thể bằng cách hạn chế các loại thực phẩm gây ra sự xuất hiện của chất gây mùi- TMA. Nhưng điều này là khá bất tiện vì gần như tất cả các thực phẩm hàng ngày như trứng, đậu, thịt và cá có chứa a-xít amino choline là một phân tử acid amin tạo thành TMA.

4. Bệnh Morgellons 

Loại bệnh này là một chứng rối loạn da. Morgellons làm cho người bệnh gần như phát điên vì luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy không rõ nguyên nhân. Bệnh này vẫn còn gây tranh cãi về khả năng nó tồn tại thực hay chỉ là trí tưởng tượng của các bệnh nhân.

Nguyên nhân của bệnh này là không rõ vì rất khó nắm bắt chứng ngứa ở bệnh nhân. Bệnh nhân thường sẽ kêu ca bị ngứa và muốn gãi liên tục. Bệnh nhân chắc chắn có một cái gì đó dưới da mà có thể lây nhiễm như giun ký sinh.

Thế giới vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của bệnh này vì chứng ngứa ngáy mà bệnh nhân thường than phiền rất khó hiểu. Bệnh nhân sẽ nói rằng có một thứ gì đó dưới da có thể gây ra chứng trên như ký sinh trùng từ da.

Bệnh nhân thường mô tả có một cái gì đó ký sinh dưới da như một sợi nhỏ. Nếu xem dưới kính hiển vi người ta cho là vật đó có màu trắng, màu xanh, đỏ hoặc đen. Ngoài ra, cũng có người tin rằng nó là các hạt nhỏ như hạt cát và có màu đen hoặc trắng dưới da.

5. Harlequin ichthyosis

Đây là một bệnh di truyền về da. Nó thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh khiến bệnh nhân có vảy da và lớp vỏ có hình dạng như một viên kim cương. Cho đến nay chưa có phương pháp chữa căn bệnh này.

Trẻ sơ sinh trong trường hợp này sinh ra đã có một làn da cứng, dày và khô trên khắp cơ thể.

Bệnh này khiến trẻ khó kiểm soát sự mất nước trong cơ thể, khó điều tiết nhiệt độ cơ thể và khó chống lại sự nhiễm trùng. Kết quả là chúng bị mất nước và nhiễm trùng từ khi sinh ra.

Các bệnh nhân này thường chết khi còn bé. Chỉ có một vài bệnh nhân có thể sống sót đến tuổi trưởng thành và cuộc đấu tranh chống lại bệnh này rất khó khăn vì thường phải sử dụng kem dưỡng ẩm trên toàn cơ thể.  

Hoàng Đặng (Theo us.health.detik.com)

Bình luận
vtcnews.vn