Tử vong vì hóc hạt chôm chôm

Sức khỏeThứ Bảy, 12/06/2010 10:24:00 +07:00

Khoảng 11h ngày 10/6, cháu Ngô Việt Thành (3 tuổi, quê quán Đô Lương, Nghệ An) đang ăn trái chôm chôm thì bị hóc hạt ở cổ họng và bị ngạt thở.

Khoảng 11h ngày 10/6, cháu Ngô Việt Thành (3 tuổi,  quê quán Đô Lương, Nghệ An) đang ăn trái chôm chôm thì bị hóc hạt ở cổ họng và bị ngạt thở.

Gia đình lập tức đưa cháu Thành vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cấp cứu. Sau đó, gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng phẫu thuật gắp hạt chôm chôm ra ngoài nhưng vì thể trạng quá yếu nên cháu Thành đã tử vong lúc 23h 20 tối cùng ngày.

Được biết, bố cháu bị tai nạn giao thông mất cách đây 2 năm, gia đình vừa làm lễ mãn tang xong. Mẹ cháu là chị Phan Thị Việt Hà (29 tuổi), hiện là giảng viên của Trường ĐH Duy Tân. Hiện tại, chị Hà và con sống cùng với ông bà nội tại tổ 35 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Hàng xóm chị Hà cho biết, gia đình chị đang gặp cảnh khó khăn khi ông Ngô Trí Công (58 tuổi, ông nội cháu Thành) bị bệnh tim cần phải mổ gấp nhưng không có tiền chạy chữa. Vợ ông Công là bà Nguyễn Thị Đài (57 tuổi) cũng đang bị bệnh tiểu đường.

Theo KH&ĐS

Bình luận
vtcnews.vn