Cô bé 12 tuổi nhưng cơ thể mãi là trẻ lên 4

Sức khỏeThứ Năm, 03/06/2010 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Một cô bé Trung Quốc đã ngừng phát triển khi bắt đầu lên 5. Điều kỳ quặc này khiến cô bé dù đã 12 tuổi, nhưng cơ thể chỉ như trẻ lên 4.

(VTC News) - Một cô bé Trung Quốc đã ngừng phát triển khi bắt đầu lên 5. Điều kỳ quặc này khiến cô bé dù đã 12 tuổi, nhưng cơ thể chỉ như trẻ lên 4.

Cô bé Zhou Xiaoyun dù đã 12 tuổi, nhưng vẫn mãi trong hình hài của trẻ lên 4. 
Cô bé Zhou Xiaoyun (làng Dajin, thành phố Panjin, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc) dù đã 12 tuổi, nhưng cao chưa đầy 1m và chỉ nặng có 9kg. Chân tay của cô bé nhỏ tới mức chúng dường như chỉ xêm xêm kích cỡ của 2 ngón tay người lớn.

Bố của cô bé - ông Zhou Yu nói rằng, cô con gái đáng thương của mình đã ngừng lớn khi bắt đầu lên 5 tuổi. “Trông con tôi gầy hơn và nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi đã đem con đi rất nhiều bệnh viện, nhưng không một nơi nào có thể tìm ra nguyên do của căn bệnh kỳ lạ này” - ông Zhou Yu tâm sự.

Ông Zhou Yu cũng cho biết thêm, Zhou Xiaoyun đã phải nghỉ học vì quá ốm yếu, không đủ sức khoẻ để học tập. “Con tôi đi lại rất chậm chạp và hơi thở cũng rất nặng. Tôi đã do dự khá lâu trước khi đưa con đến Thẩm Dương, nhưng tôi thực sự muốn thử lần cuối xem có cách nào chữa bệnh cho đứa con bé bỏng của mình không” - ông Zhou Yu nói tiếp.

Để chuẩn bị cho chuyến đi xa, ông bố đáng thương này đã phải bán tất cả 6 con lợn của gia đình được khoảng 4.000 tệ để đưa con đến các bệnh viện lớn của thành phố Thẩm Dương.

“Các bác sĩ ở đây cũng chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh, họ nói rằng đây là lần đầu tiên gặp một căn bệnh kỳ lạ thế này. Tuy nhiên, con tôi vẫn được các bác sĩ chẩn đoán là bị thiếu máu và viêm phổi nặng. Các bác sĩ cho rằng không có cách nào để chữa căn bệnh này, chỉ có cách mang Zhou Xiaoyun tội nghiệp về nhà chờ chết” - ông bố đau khổ chia sẻ.

Hiện tại, hai bố con đáng thương này đang phải ăn xin trên một cây cầu vượt ở Thẩm Dương để trông chờ sự giúp đỡ của những người qua lại.


Anh Đức (Theo QC)

Bình luận
vtcnews.vn