Ghép thận lấy từ thận của người chết não

Bệnh và thuốcThứ Tư, 12/05/2010 10:50:00 +07:00

Bệnh viện Việt-Đức cho biết, sáng 10/5, các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận với 2 quả thận được lấy từ người vừa chết não.

Ngày 11-5, ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt-Đức cho biết, trong vòng 3 giờ đồng hồ sáng 10/5, các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận với 2 quả thận được lấy từ người vừa chết não.

Hai bệnh nhân được may mắn ghép thận đều là nam, sống tại Hà Nội (60 tuổi và hơn 30 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối. Trước đó, hai bệnh nhân vẫn định kỳ chạy thận nhân tạo tại bệnh viện. Sau một ngày được phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của cả hai tiến triển tốt, các chỉ số sinh hóa ổn định, đi tiểu bình thường. Dự kiến khoảng 2 tuần sau ghép, bệnh nhân mới được ra viện và tiếp tục dùng các loại thuốc chống thải ghép.

Hiện nhu cầu ghép tạng ở nước ta rất lớn, riêng nhu cầu ghép gan có khoảng 23.000 người. Tuy nhiên, nguồn tạng (từ người chết não) ở nước ta gần như chưa có dù Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đã có hiệu lực gần 3 năm qua. Nguồn tạng cho các ca ghép chủ yếu vẫn từ người cho còn sống và cùng huyết thống.

Theo Hà Nội Mới 

Bình luận
vtcnews.vn