Người đàn ông có một nửa cơ thể được làm cha

Sức khỏeChủ Nhật, 04/04/2010 07:56:00 +07:00

Mặc dù chỉ có một nửa cơ thể nhưng Kenny Easterday vẫn tuyên bố rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường.

Mặc dù chỉ có một nửa cơ thể nhưng Kenny Easterday vẫn tuyên bố rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường. Và bây giờ anh đã chứng tỏ được điều anh nói là đúng. Anh đã trở thành một ông bố thực sự.

 
Ngay từ khi mới sinh ra, Easterday đã mắc một chứng bệnh hiếm thấy là sacral agenesis, ngăn không cho xương phát triển bình thường. Khi anh được 6 tháng tuổi, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ đôi chân và sử dụng phần xương chày để hoàn thiện phần xương sống còn thiếu.

Chống lại số phận: mặc dù không có chân nhưng anh vẫn sống một cuộc sống bình thường 
Cơ thể đầy đủ của anh khi anh được 6 tháng tuổi 
Mặc dù cơ thể nhỏ và không còn đôi chân nhưng anh vẫn chơi các môn thể thao như bơi, bowling và vẫn làm việc, hơn thế nữa anh còn có một cuộc sống hạnh phúc với Nicky, 33 tuổi. Trong một bộ phim tài liệu của truyền hình Mỹ, anh và Nicky đã tiết lộ rằng họ đã sống với nhau được 7 năm, sau đó Nicky đã có bầu bé gái. Và họ đã sớm chứng minh được Deiree là con của Kenny.

Anh đã tiết lộ rằng ước mơ lớn nhất trong cuộc đơi anh là có một đứa con: “Tôi muốn có một đứa con mang họ của tôi, thừa kế tài sản của tôi và tự hào nói: “đó là bố của tôi đấy””

Kenny và Nicky trong bộ phim tài liệu 
Một đôi chân thật vững vàng và hữu ích 
Kenny dùng đôi tay của mình để nâng đỡ cơ thể. 
Anh là một fan hâm mộ bowling. 

Không ai nghĩ rằng Kenny có thể sống qua tuổi 21. Khi anh còn nhỏ, mọi người khuyên anh dùng chân giả nhưng anh ghét mang chúng, anh thích đi bằng đôi tay của mình hơn hoặc ván trượt. Cha anh đã dạy cho anh biết cách đi bằng đôi tay của mình.Hồi nhỏ, anh cũng tham gia đóng vai chính trong bộ phim “The Kid Brother” vào năm 1988, mô phỏng về cuộc sống của anh.

 

Theo Tintucnet
Bình luận
vtcnews.vn