Bệnh nhi 3 tuổi đã tử vong vì nghi nhiễm cúm A/H5N1

Sức khỏeThứ Tư, 17/03/2010 02:49:00 +07:00

(VTC News) – Bé gái 3 tuổi nghi mắc cúm A/H5N1 đầu tiên tại TP.HCM đã tử vong vào 2h sáng ngày 17/3 tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

(VTC News) – Bé gái 3 tuổi nghi mắc cúm A/H5N1 đầu tiên tại khu vực TP.HCM đã tử vong vào 2h sáng ngày 17/3 tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Sáng nay, BS Trịnh Hữu Tùng – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Nhi Đồng 2 vừa xác nhận thông tin nói trên với VTC News.

Cúm gia cầm là thủ phạm chính gây ra cúm A/H5N1 trên người (ảnh minh họa) 
Hiện thi thể của bé gái 3 tuổi này (thường trú tại huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương) đang được BV làm các thủ tục để bàn giao cho người nhà, các cơ quan chức năng của Bình Dương để gia đình tiến hành mai táng đúng cách.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã xác nhận có một bé gái 3 tuổi tên N.T.M.K dương tính với cúm A/H5N1. Kết quả xét nghiệm do BV Nhi Đồng 2 thực hiện. Tuy nhiên, hiện BV Nhiệt đới đang phối hợp với BV Nhi Đồng 2 để tiến hành xét nghiệm lại lần thứ 2 để khẳng định chắc chắn rằng bé gái này có thực sự nhiễm cúm A/H5N1 hay không. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong ngày hôm nay.

Hôm nay, 17/3, Viện Pasteur TP.HCM sẽ cử 1 đoàn y bác sĩ tới nơi thường trú của bé gái nói trên để tiến hành khoanh vùng, dập dịch ngay để chống lây lan nhanh ra ngoài cộng đồng.

Được biết, khu vực thường trú của gia đình em M.K có nuôi rất nhiều các loại gà, vịt.

Như vậy, từ đầu năm 2010 đến nay, đã có 2 nạn nhân trong cả nước tử vong do cúm A/H5N1. TP.HCM và HN đều có bệnh nhân mắc loại loại cúm nguy hiểm này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn