Nuốt cả vốc đinh, bệnh nhân tâm thần nhập viện

Bệnh và thuốcThứ Tư, 17/03/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm chiếc đinh mén được bệnh nhân vốc vào miệng nuốt chửng. Bệnh nhân khác thì lấy đoạn nhôm dài 10 phân rồi nhấm nháp.

(VTC News) - Hàng trăm chiếc đinh mén được bệnh nhân vốc vào miệng nuốt chửng. Bệnh nhân khác thì lấy mấy móc áo bằng nhôm, cắt ra mỗi đoạn nhôm dài 10 phân rồi nhấm nháp. Tất cả đều phải nhập viện để gắp dị vật ra.

Mới đây, một bệnh nhân tâm thần, gần 30 tuổi, ở Hưng Yên đã phải nhập viện Việt Đức trong tình trạng đau bụng. Nguyên nhân là bệnh nhân này đã nuốt hơn 30 thanh nhôm, mỗi chiếc dài 10 phân, được cắt ra từ những móc áo nhôm. Tất cả đều đã "yên vị" trong dạ dày của bệnh nhân.

Những thanh nhôm mà bệnh nhân tâm thần ở Hưng Yên "nuốt chơi". Ảnh Hiền Lê 

Tại khoa Nội soi của Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã không thể lấy được hết toàn bộ các thanh nhôm này trong một lần gây tê vì việc rút ra rút vào các dụng cụ gắp dị vật đã làm phù nề cơ thắt của thực quản. Sau hai lần gây tê, 30 thanh nhôm này mới được lấy ra hết khỏi người bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được ra viện. Trước đó, người nhà của bệnh nhân cho biết, bệnh nhân đã nhiều lần nuốt các dị vật khác và họ không ngạc nhiên lắm.

Một bệnh nhân tâm thần khác cũng đã may mắn thoát chết khi nuốt hàng trăm đinh mén vào bụng. May mắn ở đây là song song với việc nuốt đinh mén, bệnh nhân này còn tiện thể uống thêm cả thuốc lamizin - một loại thuốc chữa loạn thần. Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, loại thuốc này đã giúp cho giảm co bóp nhu động dạ dày, nên dạ dày không làm việc như bình thường mà ở trong trạng thái nghỉ ngơi nên toàn bộ số đinh này nằm yên ở đây chứ chưa bị đẩy xuống ruột gây thủng ruột của bệnh nhân.

Tuy nhiên, với số lượng quá lớn, sau 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai đã không thể lấy hết đinh bằng phương pháp nội soi vì mỗi lần gắp chỉ được 1 cái đinh. Một vài phương án "tác chiến" được đưa ra như thả nam châm vào dạ dày để hút đinh nhưng đều không đem lại kết quả như mong muốn. Cuối cùng, các bác sĩ ở đây là dùng một túi vải, thả vào dạ dày và bọc toàn bộ đinh, rồi kéo ra, mới lấy hết được số đinh đó mà không phải qua lại quá nhiều ở thực quản gây phù nề.

Hiền Lê

Bình luận
vtcnews.vn