Xuất hiện hai người Việt Nam mắc phẩy khuẩn tả

Bệnh và thuốcThứ Năm, 11/02/2010 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết, đến ngày 04/02/2010, đã có 8 bệnh nhân người Campuchia và 2 bệnh nhân Việt Nam nhập viện vì tả.

(VTC News) – Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, đến ngày 04/02/2010, đã có 8 bệnh nhân người Campuchia và 2 bệnh nhân Việt Nam nhập viện vì dịch tả.

Tính đến thời điểm này, bệnh viện đa khoa huyện An Phú đã tiếp nhận điều trị tổng số 8 bệnh nhân mắc phẩy khuẩn tả là người Campuchia. Đến ngày 01/02/2010, thêm 2 bệnh nhân người Việt Nam nhập viện điều trị do tiêu chảy cấp. Ngày 05/02/2010, Viện Pasteur TP. HCM xét nghiệm khẳng định 02 bệnh nhân này nhiễm phẩy khuẩn tả.

Đó là hai bệnh nhân nam, 25 và 42 tuổi, đều làm ruộng và trú tại huyện An Phú. Hai bệnh nhân trên sống tại huyện An Phú nhưng thường xuyên qua Campuchia làm ruộng (khu vực có nhiều bệnh nhân tả). Các bác sĩ đã điều tra trong vòng 5 ngày trước khi khởi bệnh nhưng chưa phát hiện ra nguyên nhân nào nghi ngờ liên quan dịch tễ.

Cũng trong những ngày đầu tháng 2, thêm một bệnh nhân nữa tử vong vì cúm A/H1N1, nâng tổng số ca tử vong do dịch cúm này tại Việt Nam là 58.

Trường hợp tử vong thứ 58 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, trú tại xã Chà Nưa, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ngày 17/01/2010, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khám và điều trị vì xuất hiện triệu chứng ho, khó thở, sốt cao. Ngày 22/01/2010, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện huyện Mường Chà trong tình trạng sốt cao 39 độ C, khó thở. Diễn biến bệnh ngày càng nặng, ngày 25/01/2010, bệnh nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên và được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do cúm A/H1N1. Tại đây, bệnh nhân được điều trị thuốc kháng virus, hồi sức tích cực và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Ngày 27/01/2010, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1. Bệnh nhân có diễn biến bệnh nặng và tử vong lúc 12h00 ngày 04/02/2010.

PV

Bình luận
vtcnews.vn