Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Cứu sống bệnh nhi ung thư tủy hiếm gặp

(VTC News) – Bệnh nhi 5 tuổi này mắc thể ung thư tủy M3, loại có tỉ lệ tử vong rất cao và càng cao với trẻ dưới 10 tuổi.

TS. Nguyễn Văn Bàng - Phó trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bé trai năm tuổi mắc thể ung thư tủy hiếm gặp. Bệnh nhi nhập viện vào tháng 6/2009.

Bệnh nhi 5 tuổi này mắc thể ung thư tủy M3, rất hiếm gặp, rất khó chữa, tỷ lệ tử vong cao và càng dễ tử vong với trẻ dưới 10 tuổi. Căn bệnh ác tính trên thường kiến bệnh nhi tử vong bất kỳ lúc nào vì rối loạn đông máu.

Các bác sĩ đã quyết định dùng thuốc all-trans retinoic acid (tiền vitamin A) để điều trị cho bệnh nhi vì đây là thuốc mới được phát hiện có hiệu quả tốt trong chữa bệnh ung thư tủy, giúp cơ thể không tạo ra tế bào ung thư, và giúp các tế bào bình thường sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, thuốc này thường đáp ứng tốt với trẻ từ 10 tuổi trở lên. Với trẻ dưới 10 tuổi, hiệu quả thuốc thấp.

Nhưng bệnh nhi này tỏ ra “hợp” thuốc và chỉ bị tác dụng phụ do dùng hóa chất dẫn đến suy tủy, sức đề kháng giảm nên bị nhiễm trùng huyết. Sau hai tuần điều trị các tác dụng phụ này đều bị đẩy lùi. Do sức khỏe của cháu bé đã ổn định nên chiều qua, cháu bé đã được xuất viện. Các bác sĩ cho biết, lộ trình điều trị cho bé sẽ là 6 tháng một lần nhập viện, mỗi lần điều trị 5 ngày.

TS Bàng cho biết, căn bệnh ung thư tủy thể M3 mặc dù rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chữa được thì bệnh sẽ tái phát muộn hoặc không tái phát.

Hiền Lê

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến