(VTC News) – Số phụ nữ phá thai chiếm 30%, trong đó 53% phá thai muộn và không an toàn, 23% phụ nữ chưa lập gia đình phá thai trên 2 lần.
Đó là các con số được đưa ra tại hội thảo “Tạo môi trường ủng hộ thanh niên chưa kết hôn tiếp nhận dịch vụ tư vấn sau phá thai đầy đủ thân thiện và chuẩn mực” do Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CCFED) tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/10.
Năm 1994, Việt Nam đứng thứ 7 trong số 10 nước có tỷ lệ nạo, phá thai cao nhất thế giới. Từ đó đến nay, thực trạng nạo phá thai đã giảm dần nhưng tai biến do phá thai vẫn cao – 35,3%.
PGS. Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện SKSS và gia đình cho biết, cả nước có 5% em gái sinh con trước 18 tuổi và 15% sinh con trước 20 tuổi. Ngoài ra, độ tuổi quan hệ tình dục đang sớm dần lên. Theo 1 điều tra trên học sinh THPT tại TP.HCM, nữ có quan hệ tình dục lần đầu sau khi thấy kinh là từ 4 đến 5 năm, còn nam có quan hệ tình dục sau khi xuất tinh lần đầu là 1 đến 3 năm.
Trước thực tế độ tuổi quan hệ tình dục sớm hơn, tỷ lệ phá thai trên 2 lần tăng, đòi hỏi việc tư vấn sau phá thai cần được chú trọng hơn. Việc tư vấn sau phá thai sẽ giúp nữ thanh niên có được sự lựa chọn tốt nhất về phương pháp phá thai, biện pháp tránh thai, chăm sóc bản thân sau phá thai và phòng ngừa có thai ngoài ý muốn cho lần sau…
Hiền Lê