(VTC News) – “TP.HCM đã làm tốt việc kiểm soát cúm A/H1N1, hạn chế tối đa nhất số người lây nhiễm trong cộng đồng, tăng tối đa khả năng phát hiện người nhiễm ở cửa khẩu, chủ động phát hiện đến 90% bệnh nhân cúm A/H1N1…”
Bộ trưởng Bộ Y tế TS Nguyễn Quốc Triệu đã nhận xét như trên trong chuyến đi thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 tại Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Nhiệt đới vào sáng 18/7.
Báo cáo về tình hình cúm A/H1N1, TS Trần Ngọc Hữu - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết trong thời gian gần 2 tháng kể từ khi virus cúm A/H1N1 chính thức xuất hiện tại Việt Nam, Viện Pasteur TP.HCM đã phát hiện 298 trường hợp dương tính với H1N1, không có tử vong.
Buổi làm việc của TS Nguyễn Quốc Triệu tại Viện Pasteur TP.HCM sáng 18/7 (ảnh: N.D)
Tính đến hết ngày 17/7, VN đã có 345 trường hợp mắc cúm A/H1N1, trong đó đã cho xuất hiện 299 ca âm tính sau khi điều trị.
Tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày càng xuất hiện mạnh hơn tại TP.HCM, với trung bình mỗi ngày gần 10 trường hợp. Cá biệt, tuần thứ 3 của tháng 6, tại TP.HCM xuất hiện đến 70 ca nhiễm A/H1N1.
Qua thống kê cho thấy, tỷ lệ nhiễm giữa 2 giới nam – nữ là gần ngang bằng nhau (52% so với 48%), chủ yếu vẫn là SV - HS từ nước ngoài về và Việt kiều quốc tịch Mỹ. Chỉ có 38 người Việt Nam và người nước ngoài được xác định nhiễm virus này.
Công tác phòng chống, theo TS Hữu cho biết TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp xiết chặt việc quản lý hành khách tại các cửa khẩu. Nếu ai có thân nhiệt cao hoặc các dấu hiệu của cúm A/H1N1 sẽ ngay lập tức được cách ly và điều trị tại các BV có chuyên môn. Những hành khách đã từng đi chung chuyến bay và đã từng tiếp xúc cũng sẽ được tiến hành điều tra, theo dõi sức khỏe.
Do hiện số bệnh nhân nhiễm virus này đang ngày càng tăng quá cao, phòng xét nghiệm của Viện Pasteur đã trở nên quá tải, dẫn tới việc thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm rất lâu, kéo dài thời gian điều trị của bệnh nhân. Do vậy, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM đề nghị Bộ Y tế nên tăng cường năng lực xét nghiệm cho các BV và Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, TP.
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: “Chính phủ và Bộ Y tế rất hoan nghênh TP.HCM đã thực hiện tốt 2 mục tiêu là giám sát, phòng chống cũng như tuyên truyền về cúm A/H1N1. Bên cạnh đó, vẫn không gây hoang mang, lo lắng cũng như hoảng loạn cho người dân TP, ảnh hưởng tới XH…”
TS Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với BV Nhiệt đới sáng 18/7 (ảnh: N.D)
Theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cúm A/H1N1 sẽ có thể bùng phát một cách dữ dội hơn nữa khi gặp thời tiết thuận lơi, mùa đông lạnh giá sắp tới. Do đó, người đứng đầu ngành Y tế VN đề nghị TP.HCM cần chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí đầy đủ hơn nữa để chống dịch, cần thực hiện quyết tâm cao việc đẩy mạnh hoạt động, giám sát cũng như điều trị.
Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến trên của TP.HCM như Viện Pasteur và Bệnh viện Nhiệt đới TP cần hỗ trợ nhiều hơn nữa công tác kiểm soát bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus cúm A/H1N1 cho các tỉnh lân cận, đặc biệt là tại cửa khẩu Môc Bài (Tây Ninh) và Lao Bảo (Quảng Trị) còn nhiều khó khăn.
Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của TP.HCM là sẽ tăng cường thêm nhiều máy móc, trang thiết bị xét nghiệm hiện đại, thuốc men hơn nữa cho các BV tuyến tỉnh, để tránh sự bị động khi dồn bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM quá nhiều.
Việt Dũng