Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

TP.HCM: Rất khó để dứt điểm nạn ngộ độc thực phẩm

(VTC News) - Đó là câu trả lời của BS Nguyễn Văn Châu - GĐ Sở Y tế TP.HCM - khi được chất vấn về vấn đề ngộ độc thực phẩm.

Sáng nay (8/7), Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 16 – khóa VII tổ chức phiên trả lời chất vấn giữa GĐ các Sở, ban ngành TP với các đại biểu HĐND về các vấn đề mà cử tri đang quan tâm, bức xúc.

 

GĐ Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu tại phiên trả lời chất vấn sáng 8/7 (ảnh: N.D) 
Tại phiên chất vấn mở đầu, BS Nguyễn Văn Châu - GĐ Sở Y tế TP.HCM đã nhận được tổng cộng 8 ý kiến chất vấn của các đại biểu xung quanh các vấn đề về VSATTP, tình hình các loại dịch bệnh, việc quản lý thuốc và giá thuốc…

 

Nhận định của BS GĐ Sở Y tế cho biết vấn đề VSATTP là một trong những vấn đề quan trọng mà hiện ngành Y tế TP đang rất quan tâm giải quyết. Toàn TP.HCM hiện nay chỉ có 30 người đóng vai trò “canh cửa” ở lĩnh vực này tại phòng VSATTP của Sở, nhưng hiện chỉ có 26 người là đã được đào tạo nghiệp vụ thuần thục, vững vàng. Bên cạnh đó, ở cấp quận, huyện và tuyến phường xã thì lực lượng thanh tra này cũng vẫn còn rất mỏng

 

Tuy nhiên, do địa bàn TP.HCM là quá rộng lớn, cũng như sự phức tạp  và nhạy cảm của lĩnh vực nên “bấy nhiêu người không thể nào đảm đương hết vai trò của một trung tâm kinh tế đầu tàu của cả nước”.

 

BS Nguyễn Văn Châu cũng đưa ra ví dụ về tỷ lệ thanh tra VSATTP ở một số các TP lớn như Bangkok là 5.000 người, Nhật Bản là 33.000 người, Trung Quốc là 50.000 người và Hoa Kỳ có hẳn một Bộ riêng với quy mô 3.000 người…

 

Từ đó, BS Châu đã trình bày trước HĐND TP.HCM một lộ trình rất rõ ràng để xây dựng đội ngũ thanh tra viên VSATTP của TP.HCM trong thời gian sắp tới: “Dự kiến sẽ sớm thành lập một Chi cục VSATTP (giống như Chi cục QLTT) với quy mô 40 người được lấy từ Phòng VSATTP của Sở, khoa kiểm nghiệm VSATTP của một số trường ĐH y và Trung tâm Y tế dự phòng TP.

Song song đó, tại tuyến quận, huyện, chúng tôi sẽ cho kết hợp khoảng 4 - 5 quận thành 1 trạm kiểm tra VSATTP với quy mô hơn 10 người. Nếu được, đến đầu năm 2010, toàn TP sẽ có khoảng 80 người nằm trong bộ máy thanh tra VSATTP, cuối 2010 là 230 người và đến 2012 là 800 người…”

Mộtvụ ngộ độc tập thể tại TP.HCM (ảnh: Trần Ngọc) 

BS Châu khẳng định lộ trình xây dựng lực lượng thanh tra đã được xây dựng rất cụ thể và đã được UBND TP.HCM duyệt, đồng ý.

 

“Vấn đề là cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, sở ban ngành khác của TP với ngành Y tế trong việc này là thế nào? Trách nhiệm ra sao? Hiện ngành Y tế vẫn đang rất cố gắng làm nhưng đây là vấn đề cần sự theo dõi dài hơn…” - BS Châu khẳng định.

 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Võ Văn Sen: “GĐ Sở Y tế cho biết thời điểm cụ thể để TP có thể chấm dứt hẳn nạn ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc phát hiện các vụ việc thực phẩm quá hạn?”

 

BS Châu trả lời: “Chúng tôi rất khó có thể trả lời một thời gian cụ thể nào đó để dứt điểm chuyện này, mà chỉ có thể luôn luôn khẳng định với HĐND TP rằng sẽ cố gắng làm hết sức mình, tốt nhất trong khả năng Sở có thể…”

 

Cuối cùng, BS Châu kết luận: Chỉ đến khi nào TP có một lực lượng thanh tra VSATTP đầy đặn hơn xuyên suốt từ tuyến TP đến quận, huyện rồi phường, xã và làm quyết liệt nhất, thì lúc đó chúng ta mới có thể mong hạn chế tối đa nhất việc ngộ độc VSATTP.

 

Việt Dũng

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

TP.HCM: Rất khó để dứt điểm nạn ngộ độc thực phẩm
TP.HCM: Rất khó để dứt điểm nạn ngộ độc thực phẩm TP.HCM: Rất khó để dứt điểm nạn ngộ độc thực phẩm
5102387

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến