(VTC News) – Sáng 6/6, Sở Y tế TP.HCM xác định đến hết ngày hôm qua, VN đã có tổng cộng 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và tất cả các trường hợp này đều đang điều trị tại TP.HCM.
> Phát hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1
> Bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 đã khỏe mạnh
> Phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại VN
> Hai mẹ con cùng nhiễm cúm A/H1N1
Sáng 6/6, Sở Y tế TP.HCM xác nhận TP đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1.
|
Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của Việt Nam đang được Thứ trưởng Bộ y tế Trịnh Quân Huấn thăm hỏi và động viên (ảnh: N.D) |
Ngoài trường hợp ca nhiễm thứ 4 và 5 đã được chính thức công bố vào chiều 5/6 gồm 2 mẹ con chị T.T.T.N (quốc tịch Mỹ, đến từ Đồng Nai) đi trên chuyến bay từ Mỹ về TP.HCM (quá cảnh Hàn Quốc) vào đêm 29/5 vừa qua, 3 trường hợp hành khách đi chung chuyến bay với 2 mẹ con chị T.T.T.N cũng đang được ngành y tế TP.HCM tiếp tục theo dõi, cách ly chặt chẽ sau khi các xét nghiệm ban đầu cho thấy 3 bệnh nhân này đã nhiễm bệnh cúm A/H1N1.
Hiện những trường hợp này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.
Trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 thứ 9 là anh C.V.T.D (25 tuổi, quốc tịch Việt
Riêng 2 trường hợp mẹ con chị T.T.T.N hiện vẫn đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
|
Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã được yêu cầu đeo khẩu trang y tế ngay từ khi dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở nước đầu tiên trên thế giới (ảnh: N.D) |
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến rất phức tạp ở TP.HCM, sáng nay, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục có khuyến cáo mạnh mẽ đến tất cả các hành khách nhập cảnh vào TP đến từ các nước vùng dịch H1N1, nếu có các biểu hiện sức khỏe khác thường, thì nên đến các cơ sở khám chữa bệnh y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị một cách kịp thời.
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mỗi ngày đón khoảng trên dưới 10.000 hành khách nhập cảnh vào TP. Trong số đó là hơn 50% hành khách đến từ các nước có dịch cúm này. Tuy vậy, qua quan sát của PV VTC News vào trưa 6/6, rất ít hành khách có sử dụng khẩu trang y tế để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình.
|
Thế nhưng các hành khách đến từ các nước có dịch vẫn chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng (ảnh: N.D) |
Tuy nhiên, tất cả các nhân viên phục vụ hành khách trong sân bay, từ hải quan - công an cửa khẩu, nhân viên phục vụ hành khách, nhân viên tạp vụ..…đều đã được yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang kĩ lưỡng ở cả 2 nhà ga đi và đến quốc tế từ khi có bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên trên thế giới.
"Việc đeo khẩu trang này trước tiên nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân mình, tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và là một việc làm vô cùng cần thiết trước dịch bệnh ngày càng lan nhanh ở TP.HCM..." - Thu Hạnh - một nhân viên bán vé máy bay tại nhà ga quốc tế đi cho biết.
Theo dự kiến, sáng 8/6 tới, lãnh đạo Bộ y tế sẽ tiếp tục có chuyến thăm và kiểm tra việc phòng chống cúm A/H1N1 tại các Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 như Nhiệt đới, Nhi đồng 1 và 2, Thống Nhất và Phạm Ngọc Thạch.
Việt Dũng