(VTC News) - Ba loại thuốc giả, không rõ nguồn gốc được mang tên thuốc, số đăng ký và nhà sản xuất đã được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.
Ngày 20/5, Cục Quản lý dược Việt Nam cho biết đã phát hiện 3 loại thuốc giả là: Thuốc viên bao phim Voltaren 50 mg (Diclofenac), trên nhãn ghi Công ty Novatis sản xuất;
Thuốc viên nang Ampicillin 500 mg, Lô SX: 050508, HD: 05/2010, trên nhãn ghi SĐK: VNB-3512-05 của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa sản xuất;
Thuốc viên bao phim Zenatop 250 (Cefuroxime Acetil Tables USP), Lô SX: 0803004, Ngày SX: 21/3/2007, HD: 20/3/2010, trên nhãn ghi SĐK: VN-2005-06 của Công ty Clesstra Healthcare Pvt Ltd. India sản xuất và có nhãn phụ ghi Công ty CP dược phẩm TV. Pharm nhập khẩu;
Với thuốc Ampicillin, Cục Quản lý Dược cho biết để nhận biết thuốc giả, người bệnh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Ở lô này, hướng dẫn sử dụng viết sai chữ “sử” thành “sữ”; Thuốc Zenatop góc bên phải vỏ hộp ghi 1 x 10 TABLES; thuốc Voltaren trên vỉ thuốc có đường cắt hờ ngang, dọc theo từng viên.
Với những mô tả đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không buôn bán, sử dụng ba loại thuốc giả trên.
Hiền Lê