Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Tamiflu vẫn có tác dụng tốt với cúm A H1N1

(VTC News) - Virus cúm lợn A H1N1 đang gây dịch trên người tại Mỹ và Mêhicô được xác định là loại virus mới, tổng hợp gen từ virus cúm lợn, cúm gia cầm và cúm người. Virus này lây từ người sang người và hiện này, Tamiflu vẫn có tác dụng tốt trong việc phòng dịch cúm A mới này.

> Chùm ảnh: Khắp nơi báo động vì cúm lợn

> Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch cúm lợn

> Cúm H1N1 ở Mexico làm 81 người chết

> WHO báo động dịch cúm lợn trên toàn thế giới

> Cúm lạ xuất hiện tại Mexico

 

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế: Nguyễn Huy Nga
Thông tin này được ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết ngày 27/4.

Do virus này khác với virus cúm lợn, có tổng hợp thêm mấy gen mới, nên Việt Nam hiện chưa có mồi để test thử. Hiện tại, các labour tại viện Pasteur, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương có thể xét nghiệm được loại virus này nếu có mồi là chính virus cúm lợn A H1N1.

Do đây là virus mới nên hiện Việt Nam chưa có vắc xin riêng cho loại virus này. Tuy nhiên, ông Nga khẳng định, tamiflu vẫn có tác dụng tốt, nhạy cảm với cúm A.

Cùng ngày, Cục đã có buổi làm việc với tổ chức Y tế thế giới để khẳng định lại, dịch cúm lợn A (H1N1) đang hoành hành tại Mỹ và Mêhicô là lây từ người sang người, vì một số trường hợp mắc cúm không thấy có tiền sử tiếp xúc với lợn hoặc môi trường liên quan đến lợn. Do vậy, thịt lợn và lợn không phải là nguyên nhân chính lây bệnh, người dân vẫn có thể ăn thịt lợn nếu được nấu chín.

Ông Nga khẳng định, nguy cơ lớn nhất để dịch này vào Việt Nam chính là qua những người quá cảnh, đi công tác từ các vùng có dịch tại Mêhicô và Mỹ về, nếu có triệu chứng sốt, ho, đau họng, nhức đầu, rùng mình, mệt mỏi... Nguy cơ dịch bệnh xuất phát ngay tại Việt Nam là chưa có.

Cũng tại buổi làm việc này, Cục Y tế dự phòng và môi trường cũng đề nghị WHO định nghĩa về ca bệnh để thông báo cho Việt Nam biết, sớm thông báo và áp dụng ngay. Đồng thời, nếu WHO có các test nhanh hoặc phương pháp chẩn đoán nhanh cúm lợn A H1N1 cần cung cấp cho Việt Nam để phòng dịch.

Phác đồ điều trị dịch bệnh này, Việt Nam cũng sẽ chờ WHO cung cấp. Nhưng trước mắt, ông Nga cho biết, các biện pháp người dân nên áp dụng để phòng tránh dịch chính là: "Mỗi người phải vệ sinh cá nhân. Khi ốm đau phải đeo khẩu trang để bảo vệ mình và người xung quanh. Mỗi thầy thuốc trong bệnh viện phải bảo vệ cá nhân mình, rửa tay bằng xà phòng.Người dân nên tránh tiếp xúc với người có các biểu hiện như ho, sốt, đau họng, nhức đầu, rùng mình, mệt mỏi... và hạn chế đi đến các nước như Mêhicô, Mỹ".

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ phối hợp với sân bay, cửa khẩu để tiếp tục theo dõi, kiểm tra các hành khách đi từ Mêhicô, Mỹ về Việt Nam hoặc những hành khách quá cảnh tại Việt Nam.

Hiện tại, tất cả các bệnh viện trong cả nước đều có thể tham gia phòng chống dịch bệnh. Ông Nga cho biết, Việt Nam cũng sẽ có phương pháp phòng chống đại dịch và các bệnh viện lớn như Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Chợ rẫy... sẽ có kế hoạch cụ thể để điều trị cách ly những bệnh nhân mắc dịch cúm lợn A H1N1 nếu có.

ThS Nguyễn Hồng Hà

Chủng cúm A gồm 16 loại kháng nguyên liên kết và 9 loại kháng nguyên trung hòa, do đó khi tổ hợp lại có hàng ngàn chủng virus khác nhau.

 

Vào những năm 1917 - 1918, thế giới đã xảy ra đại dịch cúm trên người do H1N1 gây ra và được truyền từ lợn sang. Đại dịch này đã khiến hàng chục triệu người  tử vong.

 

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới thì virus cúm H1N1 đang gây dịch tại Mexico và Mỹ được truyền từ lợn sang, sau đó có khả năng lan nhanh từ người sang người gần với chủng được xác định là gây ra đại dịch từ những năm 1917 - 1918. Đặc điểm của virus này là có khả năng lây lan rất nhanh, hơn cả SARS, song độc lực có biến đổi hay không thì các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu, sẽ sớm cho kết quả.

 

Biểu hiện của người mắc virus cúm A H1N1 không khác gì với cúm thường như sốt cao, sổ mũi, đau đầu, đau khắp mình mẩy, ho... Với những người khỏe mạnh sẽ tự khỏi. Với những người có cơ địa yếu như người già, trẻ suy dinh dưỡng, bệnh nhân tiểu đường.. sẽ bị nặng nhanh, gây biến chứng viêm phổi và bội nhiễm nhiều vi khuẩn khác.

 

Ở Việt Nam, thời gian vừa qua, chỉ có một nam bệnh nhân 19 tuổi mắc virus cúm H3N2, nhập viện khi đã quá nặng, bị suy hô hấp, dẫn đến tử vong. Do đó, người mắc cúm khi có các triệu chứng nặng nên vào viện để được hỗ trợ, đặc biệt là để được phân lập, xác định chủng virus cúm đang mắc phải.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hà – Phó Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia.

Hiền Lê

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Tamiflu vẫn có tác dụng tốt với cúm A H1N1
Tamiflu vẫn có tác dụng tốt với cúm A H1N1 Tamiflu vẫn có tác dụng tốt với cúm A H1N1
5102100

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến