(VTC News) - Không chỉ có trẻ chưa tiêm phòng mắc sởi, mà trẻ tiêm phòng đợt 1 vẫn bị mắc bệnh.
> 12 tỉnh xuất hiện bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi
> Mở chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho HS tiểu học
> Đông y phòng trị sởi biến chứng
Ngày 24/2, tại Khoa Truyền nhiễm - BV Nhi T.Ư, 4 bệnh nhi mắc sốt phát ban dạng sởi phải nằm chung một giường. Nhiều trẻ đã bị biến chứng sang viêm phổi.
BS Phi Nga, Phó trưởng Khoa Nhi tổng hợp - BV Xanh Pôn, cho biết, hiện có 15 trẻ bị sốt phát ban dạng sởi đang nằm điều trị. Trung bình mỗi ngày viện này có từ 500-600 bệnh nhi đến khám, trong đó 30 đến 40% mắc sốt phát ban dạng sởi.
Điểm đặc biệt lưu ý là nhiều trẻ đã được tiêm phòng từ khi 9 tháng tuổi nhưng vẫn bị mắc sởi. Độ tuổi trẻ mắc sởi kéo dài từ 1 đến 14 tuổi. Điều này cho thấy chất lượng vắc xin sởi đã không được như mong đợi.
Các bác sỹ khuyến cáo, cha mẹ nên phát hiện sớm những triệu chứng sốt phát ban dạng sởi, tránh trẻ bị biến chứng nặng sang phổi. Đó là các triệu chứng như sốt viêm long đường hô hấp, nổi ban rải rác từ tai sang gáy, mặt… thì nên đưa con đi khám sớm.
Khi trẻ đã mắc sởi, nên vệ sinh trẻ sạch sẽ bằng nước ấm, chăm sóc răng miệng, ăn thức ăn mềm, có chất dinh dưỡng và không nên quá kiêng cữ.
Hiện nay, biện pháp phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm vắc xin.
Hiền Lê