(VTC News) - Nếu năm 2006, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B trên toàn quốc đạt 64,3% thì năm 2008, con số này chỉ còn 23,9%.
Thông tin này được đưa ra tại "Hội thảo Tăng cường tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh trong 24 giờ khu vực miền Bắc" do Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia tổ chức chiều 16/2.
> 8 trẻ sơ sinh suy hô hấp sau khi tiêm vắc xin
Lý do được nhiều đại biểu tại hội thảo nhận định là do những tai biến của trẻ sơ sinh khi tiêm vắc xin này khiến nhiều bà mẹ lo ngại, ngăn không cho con mình đi tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh.
TS.Nguyễn Trần Hiển, Chủ nhiêm Chương trình báo động nguy cơ trẻ không được tiêm vắc xin này trong 24 giờ đầu sau sinh vì nguy cơ trẻ nhiễm virus viêm gan B rất lớn, có thể dẫn tới bị xơ gan và ung thư gan (nguy cơ này khoảng 25%).
Sắp tới, Dự án tiêm chủng mở rộng sẽ cùng Cục Y tế Dự phòng đi khảo sát điểm và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình trạng này.
Thời gian qua, nhiều bà mẹ trẻ cho biết không dám đưa con đi tiêm phòng vì sợ những biến chứng gặp phải sau khi tiêm như một vài trường hợp báo chí từng phản ánh. Một vài em bé sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh đã bị tử vong.
Theo giải thích của TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, phần lớn trẻ bị tử vong sau khi tiêm là do cơ địa.
Hiền Lê