(VTC News) - Trong khi dịch sởi đang lây lan ngày càng rộng tại các tỉnh phía Bắc thì tại TP.HCM, người dân bắt đầu cảnh giác khi mới đây cũng đã phát hiện 3 trường hợp mắc bệnh này. Ngoài ra hiện cũng có thông tin TP.HCM đang thiếu vắc xin phòng ngừa sởi. VTC News đã có cuộc trao đổi với BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM.
|
| BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM (ảnh: H.A) |
- Xin BS cho biết liệu TP.HCM có xảy ra tình trạng thiếu vắc xin tiêm ngừa bệnh sởi hay không?
- Hiện nay, trong khuôn khổ chương trình tiêm chủng mở rộng, TP.HCM đã cung cấp đủ vắc xin ngừa sởi cho trẻ em từ 1-7 tuổi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có vắc xin ngừa cả 3 bệnh là sởi, rubbela, quai bị. Đây là vắc xin không thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, các doanh nghiệp phải bỏ tiền ra nhập về nên người dân khi muốn tiêm ngừa thì phải mua. Vắc xin này sẽ được cung ứng dưới hình thức dịch vụ.
Như vậy, có thể nói, tùy theo thời điểm khác nhau, vắc xin này có lúc thừa và cũng có lúc thiếu. Thế nhưng, theo thông tin mà Sở Y tế TP.HCM có được thì lúc này và cả ít nhất một tháng nữa vẫn còn đủ vắc xin cho người dân đến tiêm phòng.
- Bệnh sởi là bệnh lây lan rất nhanh, hiện đang bùng nổ tại các tỉnh, TP phía Bắc. Muốn hạn chế bệnh này đến TP.HCM thì chúng ta phải có những biện pháp nào?
- Theo sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM và Sở Y tế thì chúng ta cần tăng cường và thực hiện các biện pháp giám sát tại các bệnh viện và cả cộng đồng, nhất là những nơi có đông người tụ tập. Ví dụ, các kí túc xá, trường học, nhà trọ… Khi có bệnh nhân sốt kéo dài và phát ban, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, không được để dịch lây lan rộng.
- Trước diễn biến phức tạp của một số loại dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh tại TP.HCM, nhất là bệnh sởi, xin BS cho người dân một lời khuyên?
- Nên giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường các chất dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cá nhân. Cụ thể hơn, nếu có tiếp xúc với những người nghi mắc sởi thì ngay lập tức cần rửa tay bằng xà phòng, phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc để hạn chế tối đa nhất của sự lây lan. Các vật dụng mà người bệnh đã sử dụng thì cần được tẩy uế, khử trùng để tránh lây ra người thân và cộng đồng.
- Xin cảm ơn BS.
Việt Dũng (thực hiện)