Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Người dân Vạn Phúc đang bị nước lụt “ăn” chân

Rất nhiều người dân làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) đang mắc triệu chứng ngứa chân do phải lội nước bẩn trong những ngày ngập lụt vừa qua.

 

Liên quan đến vấn đề này, bác sỹ Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Khám bệnh, Viện Da liễu quốc gia nhận định, người bị nấm da chân (dân gian thường gọi là nước ăn chân) thường bị phát bệnh sau khi chân bị ngâm nước bẩn khoảng 5-7 ngày.

 

Ông Thành cũng tiên lượng, trong những ngày sắp tới, số người bị nước ăn chân có thể còn nhiều hơn nữa. Nguyên nhân gây bệnh thường do nấm hoặc nhiễm khuẩn. 

 

“Nếu bị nước ăn chân do nấm thì thường không gây nguy hiểm. Nhưng nếu do nhiễm khuẩn, mà bệnh nhân lại chủ quan, không điều trị kịp thời, thì có thể dẫn đến nhiễm trùng toàn thân, thậm chí nguy hại tới tính mạng”, bác sĩ Thành nói.

 

Triệu chứng của bệnh nấm da chân thường xuất hiện ở giữa kẽ ngón chân thứ 3 và 4. Khi đó kẽ ngón chân có hiện tượng bong xước, da có màu hơi vàng, chảy dịch. Nhiều khi còn xuất hiện mụn nước ở kẽ chân sau đó lan sang các kẽ ngón chân khác khiến người bị nhiễm rất ngứa ngáy khó chịu.

 

Các chuyên gia gia liễu khuyến cáo người dân vùng ngập lụt, những người thường xuyên phải dầm trong nước bẩn, cần rửa chân bằng nước muối loãng, nước lá trầu không hay nước chè… sau đó lau thật khô mới được đi giày tất.

 

Bên cạnh đó, cần thường xuyên dùng dung dịch cồn iốt nồng độ thấp hoặc các loại bột có tác dụng diệt nấm ở bàn chân và kẽ ngón chân.

 

Hoàng Anh

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Người dân Vạn Phúc đang bị nước lụt “ăn” chân
Người dân Vạn Phúc đang bị nước lụt “ăn” chân Người dân Vạn Phúc đang bị nước lụt “ăn” chân
8106836

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến