Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo về kiểm soát dịch bệnh ở Hà Nội sau ngập lụt tại Hội nghị sáng nay, 6/11.
> Hà Nội: Rác thải dần phủ kín vùng ngập nước
> Nhiều sai sót trong xử lý rác thải y tế
Báo cáo tại Hội nghị triển khai phòng chống dịch bệnh khẩn cấp do hậu quả bão lụt sáng nay (6/11), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Lê Anh Tuấn cho biết: Sau 6 ngày xảy ra mưa lũ, nước đang rút dần. Sức khỏe của người dân vẫn đảm bảo và chưa có dịch bệnh bùng phát, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn.
Sau mưa lũ, giới chức thành phố Hà Nội đang bám sát địa bàn, ráo riết lo khắc phục tình trạng rác bẩn, nước thải dồn ứ tại nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để phòng nguy cơ xảy ra nhiều dịch bệnh.
Người đứng đầu ngành Y tế Hà Nội cho biết đã xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế trong cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh trong và sau úng lụt trên địa bàn.
Các trung tâm Y tế quận, huyện đã nhận được chỉ đạo của Sở Y tế TP phải đảm bảo đủ 96 cơ số thuốc và hóa chất khử khuẩn. 36 bệnh viện huyện và thành phố phải đảm bảo 111 cơ số thuốc và vật tư y tế.
Các công ty dược phẩm cũng được giao nhiệm vụ phải đảm bảo 80 cơ số thuốc và vật tư y tế gồm: 500.000 chai dịch truyền, 1.509.700 lọ thuốc nhỏ mắt và đảm bảo dự trữ đủ nguyên liệu sản xuất 2.400.000 lọ thuốc nhỏ mắt.
"Ngay trong chiều 6/11, y tế tại các vùng trọng điểm phải có phương án cụ thể về cơ số thuốc. Trong đó chú trọng các loại thuốc dùng cho việc phòng chống các loại bệnh tiêu hóa, đau mắt, nước ăn chân… để kịp thời cấp phát cho dân", ông Tuấn yêu cầu.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Y tế Hà Nội kiểm soát được dịch là lập công, để dịch lan rộng là có tội.
Theo ông Triệu, sau khi nước rút, Y tế Hà Nội phải gấp rút xét nghiệm nước sinh hoạt ở các khu vực cuối nguồn như khu vực: Hoàng Mai, Thanh Xuân…. Nơi nào không có nước sạch, phải vận chuyển nước cho bà con và hướng dẫn dân quy trình khử khuẩn để có nước sinh hoạt.
Trước những nguy cơ ô nhiễm lớn sau mưa lũ, Sở Y tế Hà Nội phải dự phòng được loại dịch bệnh gì có khả sẽ xảy ra và khi nào sẽ xảy ra. Bởi vì nếu dự báo càng sát thì công tác phòng chống càng có hiệu quả cao.
"Nếu dịch bệnh xảy ra, phải phát hiện và khoanh vùng được ngay từ ca đầu tiên. Nơi nào kiểm soát dịch chặt chẽ, tức là đã lập công; còn để khi có dịch lan rộng, tức là có tội", người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh.
Đình Đình - Hoàng Anh