320 đơn kiện sẽ “ngốn” của Toyota ít nhất 3 tỷ USD

Tổng hợpChủ Nhật, 02/05/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News)- Hãng Toyota đang phải dối mặt với 320 vụ kiện ở cấp liên bang và tiểu bang taị Hoa Kỳ.

(VTC News) - Theo thông tin mới nhất, hiện Toyota đang phải đối mặt với 320 vụ kiện ở toà án liên bang và cấp tiểu bang tại Hoa Kỳ. Các luật sư ước tính Toyota phải chi ít nhất là 3 tỷ USD để thanh toán cho những lái xe bị ảnh hưởng đã đệ đơn kiệ.

Hãng Toyota đang phải đối mặt với hơn 320 vụ kiện tại toà án liên bang và các toà án tiểu bang.

Trong một báo cáo đệ trình hôm thứ Sáu (30/4) từ phía luật sư của các nguyên đơn gửi đến thẩm phấn toà án liên bang James Slena cho biết: Có 229 vụ kiện ở cấp liên bang và 99 vụ kiện ở cấp bang.

 

Các đơn kiện đã bắt đầu được nộp từ mùa thu năm 2009, khi Toyota đưa ra quyết định thu hồi một loạt các mẫu xe. Đến thời diểm này, hãng sản xuất xe hơi số 1 thế giới đã thu hồi hơn 8 triệu xe, trong đó có khoảng 6 triệu xe ở Mỹ do lỗi tăng tốc đột ngột và phanh của Prius Hybrid. Một số nguyên đơn cho rằng, có lỗi với hệ thống điện tử nhưng Toyota đã phủ nhận điều này.

Các luật sư ước tính rằng,  chi phí để Toyota thannh toán cho những lái xe bị ảnh hưởng đã đệ đơn kiện lên toà án là 3 tỷ USD và có thể nhiều hơn nữa.Trước đó, Toyota đã đồng ý nộp số tiền phạt 16,4 triệu USD.

 
Hôm thứ Năm (29/4), hãng Toyota cho biết đã nối lại việc bán mẫu xe thể thao tiện ích Lexus GX 460 phiên bản 2010.

Doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota đã bị ngưng lại, sau khi tạp chí Consumer Reports của Mỹ đã đưa ra  khuyến cáo ''Không nên mua'' Lexus GX 460 vì lý do an toàn. Việc thu hồi xe được công bố vào ngày 19/4. Toyota đã phải thu hồi khoảng 13.000 chiếc Lexus GX460 trên toàn thế giới, trong đó riêng tại Mỹ có 9.400 chiếc.

Hôm 28/4 đã phải mở đợt thu hồi 50.000 xe Sequoia phiên bản 2003 do một lỗi khác của hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESC).

Thành Công(theo AP và JapanToday)

 

Bình luận
vtcnews.vn