Cấm trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường 262 tuyến phố

Thời sựThứ Ba, 07/02/2012 09:26:00 +07:00

(VTC News) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường tại 9 quận, với 262 tuyến phố.

(VTC News) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải thực hiện thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường đợt 1 tại 9 quận, với 262 tuyến phố.

Theo đó, 262 tuyến phố sẽ cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường, tại 9 quận nội thành, gồm quận Hoàn Kiếm (76 đường phố), Ba Đình (52 đường phố), Hai Bà Trưng (20 đường phố), Đống Đa (35 đường phố), Cầu Giấy (29 đường phố), Thanh Xuân (27 đường phố), Tây Hồ (15 đường phố), Long Biên (2 đường phố), Hoàng Mai (6 đường phố).

Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiêm túc triển khai thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trên, hoàn thành trước ngày 15/2/2012, với 262 tuyến phố, như: Phố Bà Triệu, Hàng Bài, Phố Huế, Tràng Tiền, Hàng Khay, Trần Duy Hưng, Âu Cơ, Nguyễn Hoàng Tôn, Lĩnh Nam, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi...

Trước ngày 15/2/2012, Sở GTVT Hà Nội phải thu hồi giấy phép trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường của 262 tuyến phố, tại 9 quận nội thành. Ảnh chụp điểm giữ xe trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).
Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố để kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về các bãi tập kết để đảm bảo an toàn giao thông.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Trước đó, ngày 17/10/2011, gần 1 tháng sau khi Hà Nội thực hiện phân làn, tách dòng phương tiện trên một số tuyến phố, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đề nghị Hà Nội kiên quyết không cấp phép trông giữ phương tiện trên lòng đường, hè phố, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc.

Đề cập đến nguyên nhân gây ùn tắc giao thông đô thị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam từng cho rằng: “Trước khi áp dụng các biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân… Ngành giao thông nên thực hiện trả lại lòng đường cho phương tiện, hè phố cho người đi bộ. Nếu thực hiện được điều đó, đường phố sẽ thông thoáng, chắc chắn ùn tắc sẽ giảm đáng kể”.

Lê Việt – Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn