Khởi động Trạm bơm Yên Sở phục vụ Đại lễ

Thời sựChủ Nhật, 26/09/2010 09:11:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 25/9, Trạm bơm Yên Sở, được coi là công trình tiêu thoát nước lớn nhất của Hà Nội được khởi động để phục vụ Đại lễ nếu lượng mưa lớn.

(VTC News) - Ngày 25/9, Trạm bơm Yên Sở, được coi là công trình tiêu thoát nước lớn nhất của Hà Nội nhằm khắc phục tình trạng mưa lụt đã chính thức được khởi động và gắn biển 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây sẽ là “niềm hi vọng” nếu Hà Nội mưa lớn trong Đại lễ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng mức đầu tư cho trạm bơm Yên Sở giai đoạn II là 204 tỷ đồng và 1.003 triệu yên Nhật. Trạm bơm này bao gồm 9 máy bơm có công suất lớn tương đương 5m3/s (khoảng 0,884 triệu m3/ngày đêm).

Đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiến hành lễ gắn biển 1000 năm Thăng Long  - Hà Nội cho trạm bơm Yên Sở.

Được khởi công xây dựng từ năm 1998, dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một được hoàn thành vào năm 2005, giải quyết tình trạng úng ngập với lượng mưa 172mm/2 ngày. Trong đó cụm công trình đầu mối Yên Sở bao gồm trạm bơm và cống qua đê 45m3/s, kênh dẫn vào trạm bơm từ hồ và sông, kênh xả ra sông Hồng 90m3/s.

Mục tiêu của dự án là chống úng ngập cho khu vực nội thành Hà Nội do mưa với chu kỳ bảo vệ 10 năm đối với sông và mương thoát nước ứng với trận mưa có cường độ 310 mm/2 ngày, chu kỳ 5 năm đối với hệ thống cống ứng với lượng mưa 70 mm/h.

9 máy bơm công suất lớn đã chính thức được vận hành.

Để triển khai thi công xây dựng dự án II, cơ quan chức năng đã phải tiến hành thu hồi khoảng 242,8ha đất trải dài trên 8 quận, huyện, bao gồm các hạng mục chính: Nâng công suất trạm bơm Yên Sở từ 45m3/s lên 90m3/s; cải tạo 12 hồ chứa, cải tạo và cống hóa khoảng 31km kênh, mương; xây dựng 27km cống thoát nước; xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bẩy Mẫu với công suất 13.300m3/ngày; xây dựng 28,5km đường, hạ tầng dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét; xây dựng 9 cầu, cống qua sông…

Đồng chí Nguyễn Văn Khôi, phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định: “Việc khởi động trạm bơm Yên Sở giai đoạn II có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng úng ngập khu vực nội thành khi có mưa bão xảy ra. Nhất là đối với sự kiện Hà Nội kỷ niệm 1000 năm sắp tới thì công trình sẽ phục vụ hết công suất và tiêu thoát nước kịp thời”.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn