48 mốc giới dự án hồ Ba Mẫu đã được cắm xong

Thời sựThứ Bảy, 22/05/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Sau tổ đo mốc giới ở phường Phương Liên kết thúc, ngày 21/5 tổ còn lại tại phường Trung Phụng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

(VTC News) - Sau tổ đo mốc giới ở phường Phương Liên kết thúc, ngày 21/5 tổ còn lại tại phường Trung Phụng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy sau 3 ngày công việc xác định mốc giới đã được Công ty đo đạc và khảo sát Hà Nội hoàn thành một cách nhanh chóng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty đo đạc và khảo sát Hà Nội – đơn vị được chủ đầu tư thuê cắm mốc giới đã hoàn thành công việc vượt mục tiêu đề ra.

 

Khi được hỏi nguyên nhân nào dẫn đến việc cắm mốc giới vượt kế hoạch đề ra? Ông Bùi Ngọc Hòa, chủ dự án đã hồ hởi cho biết: “Tính tổng cộng mốc giới của toàn bộ dự án lần này đã được cắm tại hai phường là 48 mốc, bao gồm mốc tim đường và mốc quy hoạch. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục tiến hành đo thửa, sau đó sẽ thống kê diện tích đất và nguồn gốc đất rồi tiến hành chi trả tiền đền bù để giải phóng mặt bằng.


 48 mốc giới tim đường và quy hoạch đã được cắm sau 3 ngày thực hiện

 

Tiến độ trong 3 ngày qua là quá đảm bảo so với yêu cầu đề ra, một mặt cũng nhờ nhân dân của hai phường tích cực hỗ trợ, một mặt chúng tôi cũng được chính quyền địa phương quan tâm và tạo điều kiện để anh em hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Chủ dự án cũng cho rằng, sự việc hôm qua (20/5) xảy ra là rất đáng tiếc, tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi việc gia đình thuộc tổ 23A phường Phương Liên không cho vào đo là do họ chưa nắm được thông tin. Hôm nay, chúng tôi cũng đã làm văn bản thông báo tới chính quyền phường để phối hợp giải quyết.


 Nguyên nhân thành công là do dự án nhận được sự đồng thuận của nhân dân hai phường Phương Liên, Trung Phụng.

 

Phóng viên cũng đã liên lạc với lãnh đạo phường Phương Liên thì được biết, hiện phường chưa nắm được tình hình vì chủ dự án chưa có thông báo, còn nếu có trường hợp người dân không cho tổ công tác vào đo mốc giới chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc, nếu những hộ gia đình  nào chưa rõ chủ trương thực hiện dự án lần này, phường sẽ phối hợp với chủ dự án để có hướng giải quyết. Sắp tới khi tiến hành giải phóng mặt bằng còn rất phức tạp, cho nên khi có sự cố phường sẽ phối hợp với các bên tìm cách giải quyết sự việc ngay, tránh để tình trạng “đánh trống bỏ dùi” như những lần trước.

Nhóm PV Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn