Dân phấn khởi và vui mừng ngày ra quân dự án HBM

Thời sựThứ Năm, 20/05/2010 01:10:00 +07:00

(VTC News) - Trải qua nhiều cuộc họp, nhiều lần lấy ý kiến... ngày 19/5, chủ đầu tư dự án hồ Ba Mẫu đã ra quân cắm lại mốc giới làm cơ sở thực hiện dự án.

(VTC News) - Trải qua nhiều cuộc họp, nhiều cuộc bàn thảo, nhiều lần lấy ý kiến... ngày 19/5, chủ đầu tư dự án hồ Ba Mẫu đã ra quân cắm lại mốc giới làm cơ sở thực hiện dự án lần này. Điều vui mừng, phấn khởi nhất khi đây lần ra quân duy nhất, dự án đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu và niềm nở từ phía người dân.

21 năm đã trôi qua, với mỗi con người đó là khoảng thời gian rất dài, có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều. Nhưng với một dự án hồ Ba Mẫu, 21 năm vẫn như ngày hôm qua vì mọi thứ vẫn gần như còn nguyên vẹn. Nói cụ thể hơn, từ khi khởi công xây dựng cải tạo công viên hồ Ba Mẫu từ năm 1990 đến nay, mới chỉ hoàn thành được 2/3 hạng mục. Nhưng do thời gian, chất lượng những hạng mục đó xuống cấp trầm trọng, cùng với những tồn tại của một dự án dở dang mà người dân sống quanh khu vực này phải chịu vô vàn phiền toái.


Các cán bộ, kỹ sư của Công ty đo đạc khảo sát Hà Nội tính toán, xác định vị trí trước khi đo...

 

Với quyết tâm phải hoàn thiện dự án trong thời gian sớm nhất vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký Quyết định điều chỉnh dự án và yêu cầu các đơn vị chức năng của thành phố vào cuộc và khẩn trương hoàn thành dự án trong năm 2010.

 

Trải qua nhiều cuộc họp, nhiều cuộc bàn thảo, nhiều lần lấy ý kiến... đến ngày 19/5, chủ đầu tư dự án đã ra quân cắm lại mốc giới làm cơ sở thực hiện dự án lần này. Với tinh thần cao các đơn vị quyết tâm chỉ trong 3 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một điều vui mừng phấn khởi nữa là lần ra quân này là lần duy nhất và vô cùng đặc biệt, dự án đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu và niềm nỡ từ phía người dân.


Miệt mài làm việc dưới tiết trời oi ả...

 

Không giấu được niềm vui, ông Bùi Ngọc Hòa, chủ đầu tư dự án chia sẻ: “Công việc hôm nay rất thuận lợi, nhân dân rất ủng hộ, điều chưa từng có từ khi tôi nhận nhiệm vụ thực hiện dự án từ cấp trên. Kết quả cắm mốc phải sau 3 ngày mới nghiệm thu. Các anh em bên công ty đo đạc khảo sát Hà Nội làm việc rất có trách nhiệm và nhiệt tình. Thời tiết nắng nóng, lực lượng được chia làm hai cánh quân tại hai phường Phương Liên và Trung Phụng đều thực hiên rất tốt công việc. Bên cạnh đó sự hỗ trợ tích cực  từ lực lượng của chính quyền hai phường đã góp phần làm cho ngày ra quân thêm sinh động”.

 

Đối với người dân thuộc khu vực hai phường Phương Liên và Trung Phụng, ngày 19/5/2010 có rất nhiều ý nghĩa. Mặc dù ngoài trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C nhưng họ rất quan tâm đến việc đo lại mốc giới của dự án hồ Ba Mẫu được chủ đầu tư tiến hành.


Mốc giới đã được xác định. 

 

Anh Minh Việt, một trong số những người dân địa phương phường Trung Phụng có mặt từ sớm theo dõi các cán bộ đo đạc và cắm lại mốc giới hồ hởi: “Thời gian qua, chúng tôi luôn thắc thỏm với câu hỏi không biết cho tới bao giờ dự án mới chính thức được thực hiện sau 20 năm im hơi lặng tiếng? Nhưng từ hôm chủ dự án mời dân lên họp cho đến hôm nay, chứng kiến việc cắm lại mốc giới, chúng tôi vô cùng phấn khởi và tin tưởng dự án sẽ được thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch. Mặc dù dự án có những điều chỉnh nhưng chúng tôi  rất đồng tình”.


Nhóm PV Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn