Go.vn hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận Internet

Tổng hợpThứ Hai, 06/08/2012 12:31:00 +07:00

(VTC News) - Go.vn phối hợp cùng hội sinh viên tình nguyện Nghệ An tổ chức chương trình 'Hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận và sử dụng Internet'.

(VTC News) - Go.vn, Ban quản lý dự án 'Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam' phối hợp cùng hội sinh viên tình nguyện Nghệ An tổ chức Chương trình tình nguyện hè ý nghĩa mang tên 'Hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận và sử dụng Internet'.

Chương trình bắt đầu giai đoạn 1 từ tháng 7 - tháng 8, nhằm hướng dẫn các em học sinh nông thôn sử dụng Internet, giúp các em nhận thức những lợi ích và tránh các tác động xấu mà mặt trái của mạng trực tuyến này mang lại. Giai đoạn 1 thực hiện tại Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và dự kiến sẽ triển khai tại 2 tỉnh tiếp theo là Hà Giang và Trà Vinh.

Bưu điện Văn hóa xã Nam Anh và Thư viện Phan Bội Châu, Huyện Nam Đàn, Nghệ An là hai điểm được đoàn tình nguyện lựa chọn triển khai đầu tiên. Vượt qua một chặng đường dài, đoàn tình nguyện đã có mặt tại Ủy ban xã Nam Anh. Hầu hết các em nhỏ nơi đây đã được biết đến máy tính và Internet, tuy nhiên việc thực sự hiểu và nhận thức được những mặt xấu và tốt của Internet thì các em còn rất mơ hồ.

Các em nhỏ rất hào hứng với buổi thực hành sử dụng Internet 

Tại buổi tình nguyện, các em học sinh đã được các tình nguyện viên hướng dẫn sử dụng máy tính, truy cập, ứng dụng Internet vào học tập và tiếp cận với cuộc thi Olympic tiếng anh trên Internet (IOE) của mạng Việt Nam go.vn. Để tạo hứng thú học tập và dễ dàng tiếp thu kiến thức, các bạn sinh viên đã tổ chức nhiều trò chơi tập thể thú vị và hấp dẫn cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, đội tình nguyện cũng phổ biến những tác động xấu nên tránh khi sử dụng Internet cho các em như truy cập vào những trang web có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi, chơi những trò chơi mang tính bạo lực hay lạm dụng Internet quá nhiều …

Sau khi kết thúc buổi thực hành sử dụng Internet, đại diện Mạng Việt Nam go.vn đã trao quà cho 3 em đạt được điểm cao nhất sau 3 vòng thi IOE với thời gian ngắn nhất: Em Nguyễn Thị Huyền Trang (14 tuổi), Nguyễn Minh Trang(15 tuổi) và Nguyễn Thị Linh Chi(13 tuổi). Các em nhỏ đều tỏ ra rất hào hứng với buổi thực hành. Em Nguyễn Minh Trang hào hứng: 'Sau buổi thực hành với các anh chị, em đã biết thêm rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại. Đặc biệt là việc lên mạng học tiếng Anh, em sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi và phấn đấu vào đội tuyển của trường để tham dự cuộc thi IOE trong năm học này'. Em Nguyễn Quang Minh (14 tuổi) thích thú với các câu chuyện khám phá trên Internet 'Em thấy trên Internet có rất nhiều kiến thức mới mà bình thường ở sách vở em không được học, em sẽ sử dụng nó để đọc các câu chuyện kỳ lạ về thế giới'.


Buổi tình nguyện đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ông Trần Hữu Giáp - Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Huyện Nam Đàn chia sẻ: 'Chúng tôi đánh giá cao hoạt động tình nguyện ý nghĩa này, chương trình tình nguyện đã giúp các em nhỏ có cơ hội giao lưu và học hỏi các ứng dụng của mạng Internet, đây là một hoạt động thực sự thiết thực'. Bạn Nguyễn Quang Tuấn sinh viên tình nguyện ở Nghệ An cho biết: 'Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động tình nguyện. Mình cảm thấy rất vui khi đem tới niềm vui cho các em nhỏ nơi đây, giúp các em hiểu thêm nhiều kiến thức về Internet và khám phá thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống'.


Thu Phương
Bình luận
vtcnews.vn