Hành trình tuổi trẻ VTC mang Tết sớm đến vùng cao

Tổng hợpThứ Hai, 09/01/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Vượt qua hơn nửa ngàn cây số, tuổi trẻ VTC đã đến với vùng cao biên giới Tây Bắc trong những ngày tháng Chạp giá rét.

(VTC News) - Vượt qua hơn nửa ngàn cây số, tuổi trẻ VTC đã đến với vùng cao biên giới Tây Bắc trong những ngày tháng Chạp giá rét. Tại đây, những món quà Tết ấm áp tình đồng bào đã được tuổi trẻ VTC trao tặng cho bà con nhân dân xã Huổi Luông.

Sau thành công của những chiến dịch như: “Cùng đồng bào vùng cao đón Tết sớm” năm 2010 tại Phục Hòa, Cao Bằng; “Sưởi ấm mùa đông Simacai” năm 2009; hay các chương trình hướng về đồng bào nghèo ở Quế Phong (Nghệ An), Vĩnh Phúc, Ba Vì (Hà Nội), Thái Nguyên … tuổi trẻ VTC lại lên đường về với bà con ở những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Và điểm đến trước thềm xuân Nhâm Thìn 2012 này là xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nằm cách thị xã Lai Châu hơn 60km về phía Tây Bắc, và là điểm khởi đầu của sườn Tây dãy Hoàng Liên Sơn, Huổi Luông thuộc diện xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Diện tích tự nhiên của toàn xã là 12.649ha nhưng chiếm phần lớn là đồi núi dốc, canh tác không thuận lợi. Dân số Huổi Luông sấp sỉ 5000 nhân khẩu với đa phần là đồng bào dân tộc Mông, Dao có tập quán canh tác lạc hậu.

 Cheo leo đường vào bản Làng Vây

Năm 2006 theo nghị định số 156/2006 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện, Huổi Luông được tách ra khỏi huyện Sìn Hồ, sát nhập sang huyện Phong Thổ. Kể từ ngày chuyển giao, Huổi Luông vẫn chưa có nhiều biến chuyển về cơ sở hạ tầng cũng như đời sống kinh tế do điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp.

Để vào được trung tâm xã Huổi Luông, Đoàn công tác của chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ di chuyển, vượt qua những cung đường dốc, lởm chởm đá và nhiều đoạn xe không thể đi nổi vì lầy lội. Có mặt tại đây, chúng tôi còn không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sống thiếu thốn về nhiều mặt trong đó cơ bản là lương thực, nước uống…của không ít đồng bào Huổi Luông.

Chia sẻ trước những khó khăn này, Đoàn thanh niên Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Truyền thông giải trí K&P(K&P Media), Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngân (Sơn La) và Hội đồng ngũ 1982 (nguyên là quân số Tiểu đoàn 2, Sìn Hồ, Lai Châu) phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội... thực hiện chuyến đi “Mang Tết sớm đến đồng bào Huổi Luông”.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc của xã Huổi Luông, Đoàn công tác đã trao 153 suất quà Tết gồm chăn ấm, tiền mặt và cờ Tổ quốc cho tất cả các hộ gia đình người Mông thuộc bản Làng Vây 1 và Làng Vây 2. Đoàn cũng đã trao 300 quyển vở học sinh, 13 suất học bổng VTC cho trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Đoàn công tác tặng chăn ấm, cờ Tổ quốc và quà cho đồng bào tại hai bản Làng Vây.


Bên cạnh đó, đoàn tới thăm và tặng quà cho các cháu nhỏ thuộc trường mầm non Làng Vây 1, Làng Vây 2, tới thăm và tặng quà gia đình ông Lý A Chú, cán bộ lão thành cách mạng của xã. Xúc động trước những tình cảm mà đoàn dành cho gia đình, ông Lý A Chú chia sẻ: “Nhà chúng tôi vừa được dựng lại, đến con đường đi còn chưa thành lối, đoàn lại không quản khó khăn tới thăm hỏi trước thềm năm mới, đây là vinh hạnh và là niềm vui của gia đình tôi. Tết này có nhà mới, có cháu mới, giờ có thêm quà quý, nhà tôi đông vui, ấm áp lên nhiều đấy! Tấm lòng của đoàn tôi ghi trong bụng và cảm ơn đoàn đã đến với gia đình tôi cũng như đồng bào nơi đây.”

Đoàn công tác VTC tới thăm và tặng quà gia đình ông Lý A Chú ở bản Làng Vây 1, xã Huổi Luông.  


Trao đổi với VTC News trong chuyến công tác này, anh Trương Đức Thiện, Trưởng đoàn công tác, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, cho biết: “Được chia sẻ, giúp đỡ đồng bào không chỉ ở Huổi Luông mà còn nhiều nơi khác của Tổ quốc luôn là truyền thống, niềm vui, là tình cảm và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ VTC đối với cộng đồng.

Năm nay, các hoạt động vì cộng đồng của VTC được triển khai liên tục và mở rộng. Thời điểm này, khi năm mới Nhâm Thìn sắp sang, Đoàn thanh niên của VTC lại có mặt ở Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu cùng với đồng bào nơi đây chuẩn bị một cái Tết ấm cúng hơn. Tôi tin rằng chuyến đi này sẽ để lại nhiều dấu ấn tình cảm trong lòng đồng bào và nó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống của mình trong các hoạt động vì cộng đồng”.

Một số hình ảnh về chuyến công tác:

 Cửa khẩu Ma Lù Thàng dưới chân đèo lên xã Huổi Luông.
Ngay ở con dốc đầu tiên lên xã, đoàn đã phải đẩy xe. 
 Rồi lại đầy lần thứ hai ở một con dốc cách không xa.

Tại một con dốc khác lên xã Huổi Luông, xe đoàn không thể vượt qua vì đường quá lầy lội. 

Đoàn buộc phải sử dụng tới đá hai bên đường để rải vào những chỗ lầy.

Và tiếp tục đẩy xe lần thứ tư. 

Đường vào bản Làng Vây, quanh co những khúc cua và những con dốc dựng.

Dù trời không mưa, song cũng không hề dễ dàng để di chuyển qua nhiều quãng lầy lội còn đọng lại trên đường.

Vượt qua những "con đường đau khổ", cuối cùng, đoàn cũng tới được trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, bản Làng Vây 1, xã Huổi Luông.

Tại đây, đoàn đã trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. 

 Phát 300 quyển vở cho các em học sinh của trường.
 Tặng quà cho tập thể giáo viên nhân dịp xuân về.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 153 suất quà gồm chăn ấm, cờ Tổ quốc và tiền mặt cho các hộ gia đình của bản Làng Vây 1 và Làng Vây 2. Trong ảnh là đại diện của hai đơn vị đồng hành cùng tuổi trẻ VTC: Công ty cổ phần Truyền thông giải trí K&P(K&P Media) và Hội đồng ngũ 1982 (nguyên là quân số Tiểu đoàn 2, Sìn Hồ, Lai Châu) phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, tham gia tặng quà cho đồng bào. 

 
Đoàn tới thăm trường mầm non bản Làng Vây 1 
Và tặng quà cho các cháu học sinh của trường. 
 

Đoàn tới thăm gia đình ông Vàng A Chú, cán bộ lão thành cách mạng tại bản Làng Vây 2. 

Tặng quà và chúc gia đình ông Vàng A Chú một năm mới ấm áp, an khang thịnh vượng.


 Đoàn Thanh niên Tổng công ty VTC xin chân thành cảm ơn sự tham gia giúp đỡ của: Công ty cổ phần truyền thông giải trí K&P (K&P Media); Bà Lường Thị Phương, doanh nghiệp tư nhân Phương Ngân, Bản Tự Nhiên, Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La; Hội đồng ngũ 1982 (Nguyên là quân số Tiểu đoàn 2, Sìn Hồ, Lai Châu) phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội; Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Hà Thành(Thực hiện)

 

Bình luận
vtcnews.vn