VTC cùng HS Quảng Ninh báo công dâng Bác

Giáo dụcThứ Năm, 19/05/2011 09:23:00 +07:00

(VTC News) – Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu đúng ngày sinh nhật Bác Hồ.

(VTC News) – Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu đúng ngày sinh nhật Bác Hồ.

Đây là truyền thống từ nhiều năm nay của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.Về dự lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2010 – 2011 có đồng chí Đặng Huy Hậu, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành trong tỉnh.

Đặc biệt thành phần chính của lễ tuyên dương là hàng trăm học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua đến từ nhiều vòng miền của Quảng Ninh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các em đạt thành tích cao. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định tặng Bằng khen và tặng thưởng cho các em có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Đặc biệt lần đầu tiên học sinh Quảng Ninh có mặt trong vòng chung kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đó là em Vũ Bạch Nhật - trường THPT Đông Thành. Với cấp tiểu học, trong chương trình Giao lưu tiếng Anh toàn quốc có 7 em tham dự thì 6 em đạt Huy chương Vàng. Trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet do Bộ GD&ĐT phối hợp với VTC tổ chức, học sinh Quảng Ninh đạt kết quả cao hơn nhiều tỉnh, thành có điều kiện thuận lợi, nhiều em đạt điểm tối đa của cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Đặng Huy Hậu thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh đã khen ngợi những thành tích xuất sắc của thầy và trò tỉnh Quảng Ninh đồng thời cũng đề nghị ngành giáo dục cần tích cực bổ sung nguồn giáo viên giỏi cho một số bộ môn mà Quảng Ninh chưa đạt thành tích cao.

TS.Lê Thống Nhất cảm ơn sự hưởng ứng cuộc thi IOE của thầy trò Quảng Ninh 

Thay mặt BTC cấp toàn quốc cuộc thi IOE, TS. Lê Thống Nhất đã chia sẻ những khó khăn mà ngành giáo dục Quảng Ninh đã tích cực vượt qua và cảm ơn sự hưởng ứng mạnh mẽ của lãnh đạo các đơn vị giáo dục, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh, các em học sinh đối với cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

TS.Lê Thống Nhất cũng mong muốn UBND tỉnh Quảng Ninh, ngành giáo dục Quảng Ninh tiếp tục ủng hộ những hoạt động giáo dục mà VTC đã cam kết đồng hành cùng giáo dục nước nhà.

Lễ tuyên dương khen thưởng còn là dịp để  lãnh đạo tỉnh, ban ngành, các phòng giáo dục đào tạo, các thầy cô giáo và các em học sinh giao lưu chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích. Tất cả các em học sinh về dự lễ đều được nhận món quà nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa của VTC: chiếc huy hiệu của cuộc thi IOE.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn văn hóa, Quảng Ninh có 53 học sinh đạt giải (tăng 06  giải so với năm học 2009-2010). Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trên máy tính cầm tay có 12 học sinh đạt giải. Như vậy, tổng số giải cấp quốc gia là 65 giải (trong đó có 02 giải Nhất, 8 giải Nhì,  25 giải Ba, 30 giải Khuyến khích).

Trường THPT Chuyên Hạ Long giữ vững truyền thống, năm nay có 50 học sinh đạt giải trong đó có 02 em học sinh đạt giải Nhất, 6 em học sinh đạt giải Nhì, 18 em học sinh đạt giải Ba, 24 giải Khuyến khích. Đặc biệt, số trường THPT có học sinh đạt giải quốc gia đã mở rộng trên toàn tỉnh: Trường THPT Hòn Gai có 05 giải; THPT Trần Phú có 03 giải; THPT Cẩm Phả có 02 giải; các trường THPT Đông Triều, THPT Hoàng Quốc Việt, THPT Uông Bí và trung tâm HN&GDTX tỉnh mỗi đơn vị có 01  giải.

Đoàn học sinh Quảng Ninh tham gia tại Giải điền kinh học sinh toàn quốc cũng đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Trong  đó em Nguyễn Thị Hà Trang đã xuất sắc đạt 02 Huy chương Vàng môn chạy 1500m, 3000m và 01 Huy chương Bạc môn chạy 800m. Em Đinh Thị Hoài Thương đạt 02 Huy chương Bạc môn chạy 1500m và 3000m.
 

Hồng Tâm

Bình luận
vtcnews.vn