Ủng hộ để “Nụ cười tháng Sáu” đến với trẻ em Viện Nhi

Tổng hợpThứ Ba, 17/05/2011 04:34:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi rất nhiều trẻ em đang háo hức chờ đợi quà tặng từ người thân thì có những cháu nhỏ đang phải từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật.

(VTC News)- Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Trong khi rất nhiều trẻ em đang háo hức chờ đợi quà tặng từ bố mẹ, người thân thì có những cháu nhỏ đang phải từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật và có lẽ chẳng dám mơ đến một ngày 1/6 rực rỡ niềm vui.

Á hậu Thụy Vân thăm các em nhỏ tại bệnh viện Nhi Trung ương. 

Chúng tôi đã có dịp đến Viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành - Đống Đa - Hà Nội) và ghé thăm Khoa thần kinh, Khoa chạy thận nhân tạo của Viện. Phía bên ngoài hành lang, trên tường, có rất nhiều hình vẽ các con thú, các loại đồ chơi, phong cảnh thiên nhiên... dễ thương mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ trường mầm non, khu vui chơi dành cho thiếu nhi nào.

Trong các phòng bệnh, những bệnh nhân nhí, nằm thiêm thiếp với gương mặt hốc hác, ánh mắt các em hiện rõ mệt mỏi, thẫn thờ. Những bà mẹ ngồi lặng lẽ bên cạnh con mình, đôi lúc bón cho con ăn hoặc phe phẩy quạt mát hoặc nhẫn nại dọn dẹp lại mấy vật dụng cá nhân mà họ biết sẽ phải dùng trong khoảng thời gian không hề ngắn...

Theo các bác sĩ, Viện Nhi có khoảng 800-1200 cháu điều trị nội trú, 80% các cháu dưới 6 tuổi. Các cháu nằm điều trị nội trú đa phần là bệnh nan y, gia đình đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, kinh tế đã kiệt quệ, kéo theo lúc nào cũng phải có người chăm sóc ở bên nên càng khó khăn hơn.

Ở khoa thần kinh và chạy thận nhân tạo, có rất nhiều cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, cảnh một cháu bé bị bệnh não úng thủy, phần đầu phình to bất thường. Bệnh của cháu có thể điều trị bằng thuốc nhưng tác dụng lâu dài rất hạn chế. Một biện pháp nữa là phẫu thuật để dẫn lưu dịch não tủy ra khỏi não nhưng lại dễ bị nhiễm trùng.

Còn tại khoa chạy thận nhân tạo, có một cháu đang nằm ở phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết, trường hợp của cháu rất nặng, cả hai bên thận đã hỏng hoàn toàn, buộc phải truyền dịch hàng ngày với chi phí mỗi ngày lên tới hơn 500.000 đồng. Cơ hội để cháu trở lại khỏe mạnh bình thường, học tập, vui chơi gần như là không có


Nụ cười lẽ ra là thứ ngọt ngào và dễ chịu nhất mà chúng ta có thể được thoải mái ngắm nhìn trên gương mặt trẻ thơ thì ở nó lại thiếu vắng ở những nơi như giường bệnh. Với mong muốn đem tới cho các em nụ cười và niềm vui trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, tuổi trẻ VTC phối hợp với Đoàn thanh niên Viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình từ thiện mang tên "Nụ cười tháng Sáu".

Chương trình gồm các hoạt động tặng quà, biểu diễn văn nghệ và hỗ trợ tiền mặt cho các trường hợp bệnh nhi đặc biệt khó khăn. Tham gia chương trình ngoài các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm còn có các cháu thiếu nhi quận Đống Đa với một số tiết mục văn nghệ và những gương mặt tiêu biểu của cuộc thi Ngôi sao tuổi teen 2010.

Ngay từ bây giờ, các bạn có thể thể hiện tấm lòng nhân đạo của mình hướng về những trẻ em bất hạnh hiện đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương bằng cách quyên góp tiền mặt, sữa, các vật dụng thiết yếu cho quá trình điều trị nội trú. Mỗi sự đóng góp của các bạn đều là món quà tinh thần vô giá dành tặng cho các em, động viên các em tiếp tục cuộc chiến chống lại bệnh tật và tin tưởng vào tương lai.

Chương trình "Nụ cười tháng sáu"

Điểm đến: Khoa thần kinh và Khoa chạy thận nhân tạo - Viện Nhi Trung ương - 18/879 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Thời gian:

- Thời gian quyên góp: Từ 18/5/2011 đến 25/5/2011

- Ngày tặng quà: 17h chiều ngày 28/5/2011

Nội dung quyên góp: Tiền mặt, sữa và các vật dụng thiết yếu cho quá trình điều trị nội trú tại Viện nhi TƯ

Đầu mối quyên góp: Văn Phòng Đoàn thanh niên Tổng Công ty VTC, tầng 1 tòa nhà 46 ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cán bộ Chuyên trách đ/c Đặng Minh Tuấn – 0983.316.398 [email protected] hoặc Trương Đức Thiện – 0912977094;  [email protected].

P.V


Bình luận
vtcnews.vn