Sắp có giải vô địch đua chó, ngựa trên truyền hình

Tổng hợpThứ Bảy, 05/06/2010 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Từ tháng 6/2010, lần đầu tiên tại Việt Nam, giải vô địch đua chó, đua ngựa trên truyền hình hàng năm.

(VTC News) - Với thoả thuận hợp tác chiến lược vừa ký kết sáng nay (5/6) giữa Digicom và VIRESA, từ tháng 6/2010, lần đầu tiên tại Việt Nam, giải vô địch đua chó, đua ngựa trên truyền hìnhhàng năm.

Công ty Viễn thông số (Digicom) - Đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC và Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) chính thức ký thoả thuận hợp tác chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên, sáng 5/6/2010.

Lễ ký kết vừa diễn ra sáng 5/6 giữa Digicom và VIRESA

Digicom và VIRESA cam kết hợp tác cùng tổ chức giải vô địch đua chó, đua ngựa trên truyền hình hàng năm (bắt đầu từ tháng 6/2010). Digicom sẽ là đơn vị làm chủ giải, VIRESA là đơn vị chính thức bảo trợ cho 2 giải đấu này. Theo đó, Công ty Viễn thông số thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị chủ giải ở các giải thi đấu thí điểm đua chó, đua ngựa theo phương thức dịch vụ công. Hai giải này đều bắt đầu từ tháng 6/2010.

Hội thể thao điện tử giải trí đứng tên là đơn vị bảo trợ các giải thể thao truyền hình do DIGICOM làm chủ giải.

Ngoài ra, Hội đồng ý trao chứng chỉ, cúp vô địch cho các VĐV đạt thứ hạng cao từ 1 đến 3 hàng năm ở các giải thể thao truyền hình do Digicom làm chủ giải.

Các nội dung hợp tác khác sẽ được hai bên tiếp tục đề xuất và bàn bạc, thống nhất triển khai trên cơ sở nội dung của Thỏa thuận này.

Từ năm 2010, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, Tổng Công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC đã tiến hành truyền hình các nội dung đua chó và đua ngựa trên kênh VTC HD1 vào các ngày cuối tuần và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Trên thế giới, loại hình giải trí này đã phổ biến ở rất nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Oxtralia, HongKong, Singapore… Khoảng 10 năm gần đây, ở Việt Nam, dưới sự đồng ý của Chính Phủ, loại hình này cũng được đưa vào thí điểm: đua chó tại Sân vận động Lam Sơn (Vũng Tàu), đua ngựa tại tại trường đua Phú Thọ (TP.HCM). Hình thức giải trí này đã thu hút được sự ủng hộ của người dân, giải quyết được nhu cầu giải trí lành mạnh và tạo nguồn thu hợp pháp cho nhà nước.

Ông Dương Nghiệp Chí- Tổng Thư ký hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam cho rằng: “Dịch vụ thi đấu thể thao giải trí – truyền hình đua ngựa và đua chó là giải thí điểm thi đấu thể thao truyền hình đầu tiên ở nước ta, sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của nhân dân, đồng thời tăng doanh số kinh doanh đua ngựa và đua chó”.

“Việc hợp tác giữa VTC Digicom- đơn vị có thế mạnh về truyền thông và đã có hợp đồng hợp tác với các nhà tổ chức tại sân và VIRESA- đơn vị có kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải thể thao điện tử là kết quả tất yếu, hợp lý mở ra một lĩnh vực mới mẻ, tiềm năng và hấp dẫn ở Việt Nam”, ông Trần Trung Hiếu- Phó Giám đốc Công ty VTC Digicom khẳng định.

Nhiều nhận định cho rằng khi hợp đồng này được ký kết, người dân, khán giả truyền hình sẽ có điều kiện để tham gia vào một môn thể thao mới lành mạnh, bổ ích, đồng thời đây cũng là một xu hướng tất yếu góp phần đưa 2 bộ môn đua chó và đua ngựa ở Việt Nam hội nhập với thế giới.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ có những thống nhất cụ thể để hợp tác khai thác tốt nhất các tiềm năng hiện có của hai giải đấu này đồng thời đưa vào thí điểm phát triển những giải đấu hấp dẫn khác.

Hoàng Ly

Bình luận
vtcnews.vn