Thực sự ấn tượng về VTC Online!

Tổng hợpChủ Nhật, 04/04/2010 03:11:00 +07:00

(VTC News) - Đó là phát biểu của GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và nhiều thành viên Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo QG về CNTT.

(VTC News) - Đó là phát biểu của GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và nhiều thành viên Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo QG về CNTT khi đoàn làm việc với Công ty VTC Online.

Ngày 2/4/2010, Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin do GS. TSKH Đỗ Trung Tá, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Công ty CP Truyền thông trực tuyến (VTC Online) tại TP. Vinh (Nghệ An).

Cùng đi với đoàn còn có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, thành viên Ban chỉ đạo QG về CNTT; ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo QG về CNTT; ông Nguyễn Trọng Đường, Quyền Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT và ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An cùng một số chuyên viên của Sở này.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá (thứ 4, trái sang): “Tôi rất thích triết lý kinh doanh “Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ".

Ông Phan Sào Nam, Giám đốc Công ty VTC Online đã báo cáo với GS.TSKH Đỗ Trung Tá và các thành viên đoàn công tác về chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC Online. Theo quy họach phân công nhiệm vụ trong Khối Công nghệ và Nội dung số (CN&NDS) của Tổng công ty VTC, VTC Online có sứ mệnh đóng vai trò nòng cốt trong việc đầu tư sản xuất nội dung số trong nước và kinh doanh các sản phẩm dịch vụ nội dung số tại các thị trường quốc tế.

Ngay từ khi thành lập, Công ty đã nhanh chóng tuyển dụng và tích lũy nguồn nhân lực trẻ, có trình độ để triển khai các sản phẩm dịch vụ nội dung số, đồng thời đẩy mạnh hệ thống thanh tóan điện tử để làm hạ tầng cơ sở phát triển các dịch vụ một cách bền vững trong tương lai cho cả khối. Đến nay, Công ty có hơn 450 nhân sự trong và ngòai nước, 70% đạt trình độ Đại học trở lên. Nếu như ngay năm đầu tiên mới thành lập (năm 2008), Công ty đã đoạt doanh thu 300 tỷ đồng thì sang năm tiếp theo năm 2009 doanh thu đã lên tới hơn 1.860 tỷ đồng.

Về chiến lược phát triển của Khối CN&NDS (mà VTC Online là thành viên chủ chốt) đến năm 2015, ông Phan Sào Nam cho biết: Khối CN&NDS đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT & Nội dung số số 1 ASEAN; góp phần đưa Việt Nam trong Top 10 quốc gia trên thế giới về NDS. Xây dựng 10 triệu Ngôi nhà số Việt Nam (Gia đình VTC - VTC Family) và sẽ có 1.000 triệu phú đô la/10.000 nhân viên. Về doanh thu, tới năm 2012 sẽ đạt 1 tỷ USD và tăng lên 2 tỷ USD vào năm 2015.

Sau khi nghe báo cáo của ông Phan Sào Nam về việc triển khai mạng xã hội: “Mạng Việt Nam- go.vn”, GS. TSKH Đỗ Trung Tá cho biết ông rất ấn tượng với chiến lược phát triển của Khối CN&NDS và cho rằng những tham vọng của khối có nhiều điểm tương đồng với những nội dung mà Đề án tăng tốc đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT của nước ta.

Ông Tá nói: “Tôi rất thích triết lý kinh doanh “Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ”. Đây cũng chính là cái triết lý mà khi triển khai phát triển “Bưu điện văn hóa xã” tôi đã trăn trở rất nhiều. Một bài báo, một tờ báo phải được phát trên nhiều phương tiện truyền thông, nhiều người đọc. Đây là cách làm thông minh, bỏ ít sức mà thu lại lợi nhiều”.

Ngoài ra người dẫn đầu Đoàn công tác còn nhấn mạnh: “Tôi thực sự ấn tượng kế hoạch 10 triệu ngôi nhà số và 1.000 triệu phú đôla. Thú thực là chỉ có những người trẻ tuổi, dũng cảm như các đồng chí mới dám nghĩ và làm như vậy. Tôi nghĩ đây là mục tiêu táo bạo, nhưng rất hiện thực. Khi làm Đề án tăng tốc về CNTT thì chúng tôi cũng chỉ dám đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam vào TOP 70 về CNTT, nhưng sau khi nghe  trình bày của các đồng chí tôi nghĩ rằng, trong lĩnh vực CNTT chúng ta nên chọn một hai mũi nhọn nào đó mà chúng ta có lợi thế để đẩy mạnh nó lên, nó sẽ kéo cả ngành CNTT phát triển theo, như vậy chúng ta có thể vào TOP không chỉ 70 mà có thể sẽ là 60, 50”.

Ông cũng khẳng định sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề này và cũng sẽ kiến nghị để Chính phủ có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển.

Trước đó, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An, ông Hồ Quang Thành đã phát biểu, nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao sự hiện diện của VTC Online tại Nghệ An. Nó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo ngành CNTT ở Nghệ An. Nghệ An đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho VTC Online. Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh xác định CNTT là lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An đến năm 2015 và VTC Online được coi là con chim đầu đàn về CNTT và nội dung số”.

Còn trong khi phát biểu tại buổi làm việc cả ông Nguyễn Trọng Đường, Quyền Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo QG về CNTT đều nhấn mạnh rất ấn tượng với cách nghĩ, cách làm cũng như chiến lược phát triển của VTC Online và Khối CN&NDS và tin tưởng rằng VTC Online cũng như Khối Công nghệ và Nội dung số sẽ thành công với những chiến lược đã vạch ra.

Về những kiến nghị của Giám đốc VTC Online, GS. TSKH Đỗ Trung Tá và Thứ trưởng Nguyến Minh Hồng đều khẳng định sự ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để VTC Online cũng như Khối CN&NDS phát triển, góp phần thực hiện thành công Đề án đưa Việt Nam thành nước phát triển mạnh về CNTT.

LTB

Bình luận
vtcnews.vn