Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

VTC là điểm sáng trong các DN thông tin - truyền thông

(VTC News) - “VTC thành công ở việc lấy doanh nghiệp nuôi sự nghiệp, lấy kinh tế chăm lo chính trị. Và thực sự, nỗ lực của VTC đã đạt được kết quả cao, đúng hướng, đáp ứng được mong muốn của Bộ, của cả nước, xứng tầm thời đại.”

» Nỗ lực học hỏi để đóng góp vì sự phát triển của VTC
» Sắp ra mắt kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn
» VTC đặt mục tiêu tăng trưởng 200% năm 2010
» VTC được phép phát sóng Analog
» Bộ GD-ĐT tuyên dương VTC vì những đóng góp xuất sắc
» VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, vừa diễn ra sáng 22/1.

2010 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp tăng trưởng 200%/năm

Trong báo cáo Tổng kết năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty VTC Nguyễn Khả Dân chỉ rõ những cơ hội, thách thức trong năm 2010. Khắc phục khó khăn, Tổng Công ty VTC vẫn tiếp tục kiên trì định hướng phát triểnn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 200% so với năm 2009 về doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước và cải thiện thu nhập cho người lao động, xây dựng Tổng Công ty trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VN phát triển bền vững.

Không những thế, tổ chức của Tổng Công ty cũng sẽ được cơ cấu lại theo hướng xây dựng Tổng Công ty VTC trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện, với 5 khối: Khối Kinh doanh Dịch vụ Nội dung số; Khối Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông; Khối Kinh doanh dịch vụ truyền hình; Khối Báo chí; Khối Sự nghiệp và Đào tạo. Ba khối kinh doanh sẽ thành 3 Tổng Công ty với hàng chục công ty con, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tạo sức mạnh tổng hợp, cạnh tranh với các đối tác trong và ngoài nước.

TS. Thái Minh Tần cam kết VTC sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu năm 2010, xây dựng Tổng Công ty trở thành Tập đoàn truyền thông Đa phương  tiện VN phát triển bền vững.

TS. Thái Minh Tần, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC khẳng định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội”, năm 2010, VTC tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục tồn tại và yếu kém, đẩy mạnh chương trình hành động, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, xây dựng Tổng Công ty trở thành Tập đoàn truyền thông Đa phương  tiện VN phát triển bền vững: “Mạnh về công nghệ, giàu về kinh tế, có sức lan toả trong nước và quốc tế”.

Bí quyết thành công: Đoàn kết, quyết đoán, sáng tạo

Nhất trí cao với những mục tiêu đặt ra của Tổng Công ty VTC trong năm 2010, Bà Đỗ Minh Ngọc, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC bày tỏ sự tâm đắc đối với bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết nội bộ. Bà cho rằng đây chính là một trong những bài học quan trọng của VTC qua quá trình phát triển hơn 21 năm qua.

Bà Đỗ Minh Ngọc cho rằng, đoàn kết chính là một trong những bài học quan trọng để VTC phát triển được như ngày hôm nay.

Tin tưởng rằng, năm 2010, VTC sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có những bước tiến rực rỡ, trở thành Tập đoàn truyền thông Đa phương tiện vững mạnh, bà khẳng định: “Mọi sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đều nhất đến các đơn vị, trên dưới 1 lòng, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiệm minh. Đó là những việc làm hữu ích, khích lệ tinh thần làm việc của các cán bộ trong Tổng Công ty, động viên các Phóng viên, Biên tập viên của Đài Truyền hình KTS VTC hăng say, miệt mài làm việc.”

Nghiêng về hướng kỹ thuật và công nghệ, ông Nguyễn Lâm Thanh, Phó Giám đốc Công ty Intecom thì cho rằng bài học thành công của VTC chính là “Đoàn kết, sáng tạo, nghĩ khác, làm khác”. Bởi, các mỗi cá nhân chỉ có thể làm tốt khi có một tập thể đoàn kết cùng ủng hộ. Và ông cũng khẳng định: Riêng trong lĩnh vực nội dung số, nếu sợ làm, sợ sai thì sẽ không bao giờ có người dám làm, không có người dám mạnh dạn hiện thực hoá ý tưởng mới.

Trong năm 2010, Khối Nội dung số sẽ phát triển một cách quy mô giáo dục điện tử trên cả Internet, Truyền hình và Di động, nhằm cùng Bộ Giáo dục nâng cao chất lượng của việc dạy và học. Như vậy, dịch vụ trực tuyến không còn đơn thuần là dịch vụ giải trí trực tuyến, mà nay nó còn bao gồm cả giáo dục trực tuyến và tiến tới là làm việc trực tuyến.

Không chỉ định hướng xây dựng và hoàn thiện mạng trực tuyến, một mạng xã hội ảo, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản, mang tính đặc thù văn hoá của người dân Việt Nam, Khối nội dung số sẽ phối hợp với Tổng Công ty, xây dựng được công ty quốc tế, mang thương hiệu Việt Nam.

Lĩnh vực Công nghiệp Nội dung số của VTC trong 2 năm qua (2008 – 2009) tăng trưởng hơn 300%, riêng trong năm 2009, doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng; phấn đấu trong năm 2010, sẽ phát hành game sang Trung Quốc và Nga.

Cùng chung sự phát triển vượt bậc của Khối Nội dung số, Khối Báo chí cũng đạt được những thành tựu đánh tự hào. Sau chưa đầy 2 năm hoạt động, Báo Thể thao 24h đã dần xác lập được vị thế của mình và vươn lên đứng thứ 2 trong thị trường báo Thể thao trên toàn quốc.

Ông Lê Trần Long khẳng định: “Chỉ ở VTC, đội ngũ làm báo Thể thao 24h mới có sự thành công như vậy”. 

Ông Lê Trần Long, Phó Tổng Biên tập Báo Thể thao 24h khẳng định, chỉ ở VTC, đội ngũ làm báo Thể thao 24h mới có sự thành công như vậy. Đó chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, của Ban Giám đốc Tổng Công ty. Và thành công ban đầu của Báo Thể thao 24h là thể hiện tầm nhìn xa, quyết đoán của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trong việc hình thành các đơn vị truyền thông.

“Lãnh đạo Tổng Công ty luôn hướng tới sắp xếp tổ chức cán bộ hợp lý, đưa mỗi nhân sự vào làm việc theo đúng sở trường và năng lực của mình. Cho đến nay, có thể thấy, Tổng Công ty có sự chuyển mình mạnh mẽ chính là nhờ Công tác cán bộ luôn được đặt lên hàng đầu”, ông Long nhận định.

Trong tham luận, nhấn mạnh sự đúng đắn của chủ trương đi tắt đón đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Tổng Công ty, ông Lê Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, đại diện cho khối Nghiên cứu khoa học khẳng định: “Muốn kiểm soát được thị trường thì mỗi đơn vị đều cần phải chủ động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, nắm chắc được về công nghệ."

Ông Lê Văn Khương tiết lộ: “Trong năm 2010 này, VTC sẽ ra mắt truyền hình 3 chiều, gọi tắt là 3DTV”. 

Có như vậy, mới có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp với văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam. Đây chính là việc nâng cao hiệu quả lao động, hạ giá thành sản phẩm. Thành công vượt bậc của VTC, tăng trưởng 200% trong 6 năm liên tiếp của VTC thời gian qua là con số không chỉ các DN trong nước mà các DN nước ngoài cũng thực sự ngưỡng mộ.

Cùng với đó, ông Lê Văn Khương còn tiết lộ, mỗi năm VTC đều có 1 điểm nhấn là 1 sản phẩm đi đầu về tính ứng dụng khoa học kỹ thuật cao. Trong năm 2010 này, VTC sẽ ra mắt truyền hình 3 chiều, gọi tắt là 3DTV.

2015: Đứng trong top DN đầu đàn của ngành TT-TT

Chỉ rõ lợi thế nghề nghiệp của VTC, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhận định: “VTC thành công ở việc lấy doanh nghiệp nuôi sự nghiệp, lấy kinh tế chăm lo chính trị. Và thực sự, nỗ lực của VTC đã đạt được kết quả cao, đúng hướng, đáp ứng được mong muốn của Bộ, của cả nước, xứng tầm thời đại.”

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định: “Nỗ lực của VTC đã đạt được kết quả cao, đúng hướng, đáp ứng được mong muốn của Bộ, của cả nước, xứng tầm thời đại.”

Coi VTC là điểm sáng của Doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông trong nước, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khen ngợi VTC đã liên tiếp trong 6 năm duy trì được mức phát triển vượt bậc, năm sau tăng trưởng 200% so với năm trước. Đặc biệt, ông nhẩm tính, cũng chỉ trong 6 năm đó, một trong những đơn vị đi đầu của VTC, là Intecom, đã phát triển tới hơn 30 lần.

Trước những chỉ tiêu phát triển mà Tổng Công ty tự đặt ra để tiếp tục giữ mức tăng trưởng 200%/năm trong năm thứ 7 liên tiếp, Bộ trưởng cũng nhắc nhở VTC phải phấn đấu quyết liệt hơn, có chính sách hợp lý để khai thác nhân lực, thu hút nhân tài, quản lý kinh tế và quản lý tài chính, tạo được hợp lực mạnh để phát triển thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện vững mạnh. Đồng thời, đến năm 2015, VTC cần phấn đấu để đứng trong top doanh nghiệp đầu đàn của ngành Thông tin - Truyền thông VN.

Bày tỏ sự tri ân với Lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông đã luôn có những chỉ đạo sát sao và kịp thời, TS Thái Minh Tần, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC cam kết tiếp tục kiên trì định hướng phát triển, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 200%/năm trong năm thứ 7 liên tiếp, cải thiện thu nhập cho người lao động, xây dựng Tổng Công ty trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VN phát triển bền vững: Mạnh về công nghệ, giàu về kinh tế, có sức lan toả trong nước và quốc tế.

Cũng tại Hội nghị Tổng kết, các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổng Công ty VTC đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông:

* Các đơn vị, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba:

- Ban Đầu tư phát triển

- Bà Phùng Thanh Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC.

- Bà Lê Việt Thương Huyền - Uỷ viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty VTC, Trưởng ban Đầu tư Phát triển.

- Bà Trần Nguyên Nhung - Trưởng ban Kinh tế đối ngoại (nguyên Trưởng ban Tài chính kế toán).

- Bà Nguyễn Thị Thảo Hiền – Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tổng Công ty VTC

- Ông Nguyễn Hữu Nhiếp – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển công nghệ VTC, Trưởng ban Quản lý dự án mạng phát hình công nghệ Digital.

* Các đơn vị, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông tin

- Ban Tài chính kế toán

- Ban Kế hoạch

- Ông Nguyễn Xuân Cường - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông tin.

- Ông Cao Hồng Giang – Giám đốc Trung tâm Truyền dẫn phát sóng

- Ông Lê Anh Dũng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ VTC

- Bà Phí Thị Minh Châu - Trưởng Ban Kế hoạch

- Bà Kim Thị Hải – Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tổng Công ty VTC

- Bà Đỗ Hồng Thi – Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty VTC

- Ông Trần Phương Huy – Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông tin, thuộc Tổng Công ty VTC.

 * Các đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Ban Đầu tư phát triển

- Ban Kế hoạch

- Văn phòng Tổng Công ty VTC

- Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ VTC

- Trung tâm Truyền dẫn phát sóng

- Trung tâm dịch vụ truyền hình số

- Công ty Viễn Thông số

- Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến VTC

- Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

- Báo Thể thao 24h

- Chi nhánh Tổng Công ty VTC tại TP. Hồ Chí Minh

- Ban Biên tập thời sự, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

- Kênh VTC2, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

- Kênh VTC3, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

- Trung tâm phát triển dịch vụ thuộc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Thông tin

- Trung tâm dịch vụ khách hàng thuộc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Thông tin

- Phòng Phát triển Công nghệ thuộc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Thông tin.


Dưới đây là một số hình ảnh về phần trao thưởng tại Hội nghị:


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của
Chủ tịch Nước cho 5 cá nhân và 1 tập thể tiêu biểu

 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

Thứ trưởng Trần Đức Lai trao tặng Cờ thi đua của Bộ TT-TT cho đại diện
18 tập thể tiêu biểu.
 

Bài: Anh Lê
Ảnh: Hà Thành
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

VTC là điểm sáng trong các DN thông tin - truyền thông
VTC là điểm sáng trong các DN thông tin - truyền thông VTC là điểm sáng trong các DN thông tin - truyền thông
8106491