Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Nỗ lực học hỏi để đóng góp vì sự phát triển của VTC

(VTC News) - Nỗ lực học hỏi để đóng góp và phấn đấu vì sự phát triển của Tổng Công ty VTC, ấy là tâm sự chung của rất nhiều Cán bộ VTC, những người vẫn hàng ngày miệt mài làm việc, mong VTC phát triển trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện vững mạnh.

» VTC đặt mục tiêu tăng trưởng 200% năm 2010
» VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách
» VTC mừng công lần thứ 6

Nhân Hội nghị Tổng kết năm 2009, Tổng Công VTC có 1 tập thể và 5 cá nhân được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước. Đây là ghi nhận về những đóng góp tuy thầm lặng mà xuất sắc của các cán bộ chủ chốt của VTC. Mời bạn đọc VTC News cùng chia vui và nghe hai người trong số họ bộc bạch những tâm sự, mong muốn, những kỷ niệm đã cùng họ phấn đấu trong suốt quá trình phấn đấu gian nan vừa qua.

“Muốn đưa sóng truyền hình đến với mọi người dân”

Ông Nguyễn Hữu Nhiếp – Trưởng Ban “Chuẩn bị Dự án Đầu tư mạng phát hình công nghệ Digital” kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ  - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC:

Ông Nguyễn Hữu Nhiếp, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ của VTC.
Tôi chuyển sang công tác tại VTC từ năm 1992, khi đó VTC còn đang ở giai đoạn tiền thân là Công ty Đầu tư và Phát triển kỹ thuật thông tin (Intedico). Trước đó, tôi làm việc tại Phòng Nghiên cứu Khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự từ năm 1978, nhưng vì đam mê và muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để đưa sóng truyền  hình đến với mọi người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, tôi đã có một quyết định mang tính chất bước ngoặt. Khi đó, truyền hình là lĩnh vực bắt đầu phát triển, nên bản thân tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ, dù đã có ít nhều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ Điện tử.

Ngay khi đầu quân về Công ty Intedico, tôi đã cùng tập thể cán bộ kỹ thuật, lúc đó mới chỉ chưa đến 10 người, bắt tay tìm hiểu, cố gắng học hỏi, đưa Công ty từ việc chỉ lắp đặt máy phát nội tới sửa chữa, và từ năm 1994 đã lắp đặt, bảo trì toàn bộ các máy phát hình nhập ngoại cho các Đài Truyền hình tại Việt Nam, sau đó nghiên cứu chế tạo thành công anten, các khối khuyếch đại và máy phát hình đến công suất 2KW,....

Nhìn lại quá trình phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ thuộc VTC là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu toàn quốc trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực truyền hình, tích hợp công nghệ truyền hình với viễn thông và công nghệ thông tin.

Thực tế, Trung tâm đã thực hiện thành công hàng chục đề tài nghiên cứu ứng dụng, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước, nhiều đề tài cấp Ngành và nhiều đề tài cấp Công ty trong các lĩnh vực công nghệ truyền hình, viễn thông như: máy phát truyền hình số DVB-T, DVB-H, DVB-S, IPTV,VOIP, WIFI, WiMAX, HDTV, VOD,...

Sự thành công của các sản phẩm này khi ra thị trường là minh chứng rõ ràng nhất rằng các đề tài nghiên cứu này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và yêu cầu phát triển của Ngành. Bởi kết quả nghiên cứu của tất cả các đề tài này đều được triển khai ứng dụng ngay trong thực tiễn và đã đem lại hiệu quả kinh tế, chính trị rõ rệt.

Từ 2001 đến nay, tôi được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng, giao vị trí Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng sau đó là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện - VTC. Thêm vào đó, từ tháng 9 năm 2008 tôi là Trưởng ban “Chuẩn bị Dự án Đầu tư mạng phát hình công nghệ Digital”. Tôi  luôn xác định rằng đây là những vị trí đầy thử thách, đòi hỏi bản thân mình phải rèn luyện, học hỏi và phấn đấu. Cũng vì thế, việc được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Bộ TT-TT là sự ghi nhận những đóng góp của tôi trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng là một trong những động lực lớn, yêu cầu chính bản thân mình phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư nghiên cứu các thiết bị ứng dụng Công nghệ số của truyền hình, tăng cường các trạm phát sóng, đảm bảo yêu cầu tăng kênh, nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thông tin - giải trí của người dân.

“Bên cạnh đồng nghiệp tài ba là gia đình hạnh phúc”

Bà Trần Nguyên Nhung - Uỷ viên BCH Đảng Bộ Tổng Công ty, Trưởng Ban Kinh tế Đối ngoại (nguyên Trưởng Ban Tài chính - Kế toán), Phó chủ tịch công đoàn Tổng Công ty:

Bà Trần Nguyên Nhung, Uỷ viên BCH Đảng Bộ Tổng Công ty, Trưởng Ban Kinh tế Đối ngoại (nguyên Trưởng Ban Tài chính - Kế toán), Phó chủ tịch công đoàn Tổng Công ty VTC.
Năm 1997, khi tôi mới chuyển công tác về VTC, Tổng Công ty đang là một Công ty nhỏ, với hơn 100 nhân viên trên cơ sở vừa sáp nhập 3 công ty Intedico, Ratimex và Telexim. Lúc này tổng tài sản của cả 3 công ty hợp lại cũng rất ít ỏi và chủ yếu là tài sản cố định chứ hầu như không có vốn lưu động. Nhưng thực sự VTC có một tốc độ phát triển rất nhanh, bởi hiện nay sau 12 năm, VTC đã là một Tổng Công ty lớn mạnh với gần 3.000 cán bộ công nhân viên và tổng tài sản tăng gấp 10.000 lần so với khi sáp nhập.

Để có một tốc độ phát triển vượt bậc như vây, trước hết phải nói đến tài năng lãnh đạo kinh doanh của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tổng Công ty trong đó đặc biệt là khả năng định hướng và chỉ đạo của Đồng chí Thái Minh Tần, Bí thư đảng bộ, Chủ tich HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Bên cạnh những người làm công tác kỹ thuật, kinh doanh, không thể không nói đến vai trò quản lý, tham mưu của những người làm công tác tài chính kế toán. Kinh doanh phát triển, quy mô đầu tư mở rộng, bên cạnh đó lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty ngày càng gia tăng đòi hỏi vừa phải cân đối đủ vốn cho kinh doanh, vừa phải quản lý tài chính tốt để đảm bảo cho sự phát triển của Tổng Công ty một cách bến vững. Đó là một đòi hỏi hết sức nặng nề của các cán bộ làm công tác quản lý tài chính, kế toán, trong đó bản thân tôi.

Nghề  kế toán có đặc thù là yêu cầu phải nắm chắc được cái gốc và trên cơ sở đó, người làm nghề kế toán, tài chính phải thường xuyên cập nhật thêm các chế độ, chính sách của Nhà nước, các thông tin mới ban hành để áp dụng sao cho vừa đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý của pháp luật vừa đảm bảo linh hoạt để không làm lỡ mất cơ hội kinh doanh.

Như chúng ta đã biết, Việt nam đang trên đường hội nhập kinh tế thế giới và gia nhập WTO, các văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành và sửa đổi rất nhiều, nếu không cập nhật thông tin, sẽ bị lạc hậu. Đây chính là một yếu tố khó khăn cho những người làm công tác quản lý.

Là người đứng đầu của một đơn vị tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, tôi luôn cập nhật thông tin, bên cạnh đó tôi là con người không dấu dốt, luôn học hỏi ở những người đi trước, bên cạnh đó cũng được các anh chị, các đồng nghiệp trong cơ quan cũng như ở các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước hay Tổng cục thuế… giúp đỡ rất nhiều.

Bản thân tôi luôn tự xác định là muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải “nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực” – có lẽ đấy là khẩu hiệu mà bất cứ cán bộ chủ chốt nào như tôi ở VTC đều tự nhủ như vậy để phấn đấu. Ngoài ra, tôi vừa làm vừa bổ sung kiến thức, vừa làm vừa tự đúc rút cho mình kinh nghiệm trong công việc.

Trong thành công của Tổng Công ty, tôi cũng cảm thấy có chút tự hào. Tuy chưa thực sự hoàn hảo, nhưng thực tế là qua các kỳ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan  quản lý Nhà nước, công tác quản lý tài chính, kế toán của toàn Tổng Công ty được đánh giá là có chất lượng, trong sáng, rõ ràng, minh bạch. Tôi cũng cảm thấy may mắn cho mình là được tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty, đặc biệt là đồng chí Chủ tich HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vì đồng chí vừa là cán bộ am hiểu kỹ thuật nhưng lại là Tiến sỹ về kinh tế nên công tác tài chính nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của đồng chí. 

Ngày làm việc của tôi thường bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 7h tối. Nhưng thực sự, có được những thành công như ngày hôm nay, bản thân tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được hậu phương vững chắc đó là gia đình, với người chồng biết chia sẻ và rất yêu vợ, thông cảm với công việc của vợ, hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. Bên cạnh đó, bố mẹ đẻ tôi cũng giúp đỡ rất nhiều. Hiện nay, tôi ở với mẹ chồng tôi, bà là một người rất tâm lý, thông cảm và rất tiến bộ trong cách nghĩ.  

Tôi nhớ có lần khi phụ trách bán hàng và thu hồi công nợ cho một loại sản phẩm mới của Tổng Công ty, tôi đã phải ở cơ quan để làm báo cáo vì sáng hôm sau có cuộc họp với Tổng giám đốc về công nợ. Tối đó, anh em trong phòng mua cho gói xôi, tôi phải ở lại một mình trong cơ quan đến 11h đêm, lúc về cũng hơi sợ vì đường phố đã vắng tanh, về đến nhà gần 12h đêm nhưng cả gia đình thức chờ tôi và khi mọi người quan tâm hỏi han, tôi đã khóc oà. Đấy là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi, thời điểm đó cũng là thời điểm gian nan của Tổng Công ty trên con đường phát triển sản phẩm mới. Đến bây giờ khi sản phẩm mới đã thành công và phát triển thành một mặt hàng chủ lực của Tổng Công ty, mỗi lần nghĩ lại tôi cũng thấy vui vì mình cũng có góp phần vào đó.

Ngoài tham gia công tác Đảng, tôi còn là Phó chủ  tịch Công đoàn của Tổng Công ty và nhiều năm là Chủ tich công đoàn của khối Văn phòng Tổng Công ty. Đây là công tác tham gia đòi hỏi phải có lòng nhiệt tình, do vậy mặc dù công việc chuyên môn rất bận rộn tôi vẫn cố gắng tham gia và động viên các đoàn viên công đoàn tổ chức tốt các phòng trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức các buổi tham quan, nghỉ mát, xem phim, văn nghệ… tạo ra sự đoàn kết nhất trí và gắn bó nhau giữa các đoàn viên trong cơ quan. Những lúc tham gia công tác đoàn thể tôi thấy minh như trẻ ra nhưng rất tiếc là công việc quá bận nên đôi khi cũng chưa tham gia được nhiều. 

Trong lộ  trình phát triển của Tổng Công ty để tiến lên thành Tập đoàn truyền thông, những người làm công tác quản lý tài chính lại đứng trước những khó khăn thách thức, nhưng vì sự phát triển đi lên tôi thấy mình cần phấn đâud nỗ lực hơn nữa. Bên cạnh tôi là những đồng nghiệp, những cán bộ lãnh đạo tài ba và tôi có một gia đình hạnh phúc. Đó thực sự là động lực lớn để tôi yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự thành công, phát triển vững mạnh của Tổng Công ty.

Hùng Minh (lược ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nỗ lực học hỏi để đóng góp vì sự phát triển của VTC
Nỗ lực học hỏi để đóng góp vì sự phát triển của VTC Nỗ lực học hỏi để đóng góp vì sự phát triển của VTC
7106161