Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách

(VTC News) - Nhận định việc phát triển thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước của Tổng Công ty VTC là yêu cầu cấp bách và mang tính thực tiễn cao, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai khẳng định đó cũng là nhu cầu của xã hội: VTC có trách nhiệm phải cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt, luôn được cải tiến, với chất lượng ngày càng cao.

Nhu cầu bức thiết từ thực tiễn

Tại buổi Báo cáo đề xuất hướng phát triển thành Tập đoàn Kinh tế Nhà nước của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty VTC diễn ra sáng 13/1, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty VTC xác định: VTC là Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Bộ TT-TT, có quá trình phát triển hơn 20 năm, hoạt động tập trung trên 3 lĩnh vực chính là Báo chí, Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và CNTT. Hiện nay, Tổng Công ty VTC đang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, gồm 32 đơn vị thành viên, hoạt động SXKD trên phạm vi toàn quốc.

TS. Thái Minh Tần khẳng định sẽ đẩy mạnh khai thác, ứng dụng hiệu quả sức mạnh hội tụ của 3 ngành công nghệ: Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và CNTT. 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, TS. Thái Minh Tần nhấn mạnh: Trong 5 năm liên tiếp, từ 2005 – 2009, Tổng Công ty VTC liên tục kinh doanh có lãi, với các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trưởng 200%/ năm. Đặc điểm nổi bật của Tổng Công ty VTC là sự phát triển từ “không” đến “có”, với tốc độ phát triển nhanh, mạnh, chắc và thần tốc, luôn đột phá đi đầu về công nghệ kỹ thuật cao.

Tổng Công ty VTC cũng là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và đưa công nghệ truyền  hình kỹ thuật số vào VN. Thành công này có ý nghĩa quan trọng để Bộ TT-TT và Chính phủ làm căn cứ hoạch định chiến lược phát triển ngành truyền hình VN theo công nghệ kỹ thuật số tiên tiến.

Tổng số CBCNV của Tổng Công ty VTC hiện có hơn 3.000 người (chưa kể hệ thống CTV), với gần 70% có trình độ đại học, hơn 2/3 là lao động trẻ được đào tạo chuyên ngành chính quy, có trình độ chuyên môn cao. Đây được xác định là nguồn nhân lực chất lượng cao, đầy tiềm năng để Tổng Công ty phát triển cao hơn, mạnh hơn. Đảng bộ Tổng Công ty VTC là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng uỷ khối DN TW, với gần 600 Đảng viên. Đoàn TNCS HCM trực thuộc Đoàn khối DNTW

VTC cũng đã chủ động đầu tư xây dựng được Đài Truyền hình Kỹ thuật số với đầy đủ trang thiết bị mang tầm cỡ khu vực. Hệ thống truyền dẫn thu, phát sóng mặt đất đã có gần 1.000 trạm khắp các địa phương, phủ sóng 90% lãnh thổ VN. Truyền hình KTS VTC sử dụng  đa phương tiện truyền dẫn tín hiệu phát sóng truyền hình, gồm: Phát sóng mặt đất, phát sóng qua vệ tinh Vinasat – 1, mạng truyền dẫn cáp, phát thanh - truyền hình trực tiếp trên mạng Internet đưa thông tin ra toàn cầu bằng công nghệ số nén, truyền hình di động, truyền hình IPTV.

Tại buổi làm việc, TS Thái Minh Tần đề xuất với lãnh đạo Bộ về việc xây dựng Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Việt Nam làm mô hình thí điểm của Nhà nước về việc thành lập Tập đoàn kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực truyền thông Đa phương tiện.

“Tập đoàn sẽ trực tiếp đầu tư, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc: Phát thanh, truyền hình, báo in, tạp chí, báo điện tử, trang tin điện tử,… dưới định hướng của Bộ TT-TT và sự chỉ đạo của Chính phủ”, Tổng Giám đốc cam kết.

Theo đó, VTC sẽ đẩy mạnh khai thác và ứng dụng hiệu quả sức mạnh hội tụ của 3 ngành công nghệ: Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và CNTT, nâng cao uy tín và thương  hiệu VTC trên toàn quốc, góp phần đưa VN trở thành cường quốc về CNTT.

TS Thái Minh Tần cũng nhấn mạnh: Với lợi thế về xây dựng thương hiệu, uy tín, phạm vi hoạt động, kinh nghiệm trên thị trường truyền thông và CNTT, VTC rất cần thiết chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý của Tổng Công ty VTC thành tập đoàn kinh tế nhà nước.

Phát triển để đáp ứng nhu cầu của nhân dân

Trước đề nghị của Ban Lãnh đạo VTC, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao đề xuất này và khẳng định sẽ hết sức ủng hộ, vì đây cũng là định hướng, tinh thần chỉ đạo của Bộ đối với VTC.

“Sau 5 năm, Tổng Công ty đã có bước phát triển nhanh và mạnh, vững chắc, đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng về sự phát triển của Bộ TT-TT, Chính phủ và của cả Xã hội. VTC đã càng ngày càng khẳng định vị thế của mình, thương hiệu VTC được cả xã hội chấp nhận”, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho rằng việc phát triển lên thành tập đoàn xuất phát từ nhu cầu chủ quan và khách quan.  

Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng cho rằng: Thực tế, cần thiết phải thay đổi lại mô hình tổ chức hiện tại để đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, sự đổi mới của luật pháp, trong đó có luật Doanh nghiệp và Luật Viễn thông, và đó cũng là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Ví VTC như một người đã trưởng thành nhưng lại đang mang trên mình tấm áo chật và cũ, Thứ trưởng cho rằng nhu cầu phát triển thành tập đoàn cũng là yêu cầu phát triển từ nội tại của Tổng Công ty, là nhu cầu mở rộng tổ chức bộ máy. Chính bước tiến lên Tập đoàn của VTC cũng để nhằm phân cấp mạnh, tăng quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế.

Đó cũng là nhu cầu của xã hội. VTC có trách nhiệm phải cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt, luôn được cải tiến, chất lượng cao, nhưng giá thành phải hợp lý.

Chính vì thế, đề án đổi mới mô hình Tổng Công ty lên thành Tập đoàn Nhà nước của VTC là yêu cầu cấp bách và mang tính thực tiễn cao.

Trước những kỳ vọng của đại diện Bộ TT-TT, TS. Thái Minh Tần khẳng định sẽ nỗ lực đẩy nhanh việc xây dựng Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trở thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Việt Nam, phát triển bền vững: Mạnh về Công nghệ, giàu về Kinh tế, có sức lan toả trong nước và quốc tế trong lĩnh vực hội tụ đa phương tiện là Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và CNTT; nâng cao uy tín và thương hiệu VTC trong và ngoài nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc về CNTT.

Anh Lê
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách
VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách VTC phát triển thành Tập đoàn là yêu cầu cấp bách
9109662