Náo loạn vì điện thoại vô chủ trên Boeing 777 của Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Hai, 04/01/2016 09:28:00 +07:00

Ngày 4/1, máy bay Boeing 777-300ER của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã buộc phải hoãn việc cất cánh tại sân bay Mumbai (Mum-bai), miền Tây Ấn Độ, sau khi nghi bị đặt bom.

Ngày 4/1, máy bay Boeing 777-300ER của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã buộc phải hoãn việc cất cánh tại sân bay Mumbai (Mum-bai), miền Tây Ấn Độ, sau khi nghi bị đặt bom.

Người phát ngôn Sân bay Mumbai cho hay máy bay của Turkish Airlines có hành trình tới Istanbul đã bị yêu cầu quay đầu trở lại trên đường băng sau khi có một vật khả nghi được phát hiện trên máy bay. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh.

Máy bay này đã được phép cất cánh sau khi các nghi ngờ được làm rõ.

Theo một quan chức sân bay, cơ trưởng điều khiển máy bay Boeing 777-300ER đã quyết định hoãn cất cánh sau khi phát hiện một điện thoại di động vô chủ trên máy bay này.

TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn