Tin sáng: Hơn 100 lính Nga thiệt mạng tại Đông Ukraine?

Thế giớiThứ Sáu, 29/08/2014 07:03:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 100 lính Nga được cho là thiệt mạng tại Đông Ukraine; WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Hơn 100 lính Nga được cho là thiệt mạng tại Đông Ukraine; WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi;... là những tin nổi bật sáng nay.

Hơn 100 lính Nga được cho là thiệt mạng tại Đông Ukraine

Ngày 28/8, Ella Polyakova và Sergei Krivenko, hai thành viên thuộc Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga, dẫn thông tin từ các nhân chứng và họ hàng của những người thiệt mạng cho biết hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương hôm 13/8 tại miền Đông Ukraine trong khi giúp đỡ lực lượng ly khai thân Moskva chiến đấu với quân đội Ukraine.

Hơn 100 lính Nga được cho là đã thiệt mạng ở thành phố Snizhnye, Đông Ukraine 

Hãng Reuters dẫn lời 2 quan chức trên nói rằng 1 đoàn xe chở đầy đạn dược do các binh sĩ Nga điểu khiển đã bị trúng một loạt tên lửa Grad ở gần thành phố Snizhnye, tỉnh Donetsk của Ukraine. 

Phát biểu qua điện thoại, ông Krivenko cho hay: "Một đoàn xe của binh sĩ Nga đã bị tên lửa Grad tấn công và hơn 100 người đã thiệt mạng. Tất cả đều xảy ra ở thành phố Snizhnye, tỉnh Donetsk.".

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

Ngày 28/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố lộ trình hướng dẫn và phối hợp các phản ứng quốc tế nhằm đối phó với sự bùng phát của virus Ebola tại khu vực Tây Phi.

Đội ngũ thầy thuốc không biên giới mang thức ăn cho bệnh nhân bị cách ly tại khu vực điều trị ở Sierra Leone 

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, lộ trình trên được coi như một khuôn khổ cho việc cập nhật các kế hoạch hành động chi tiết với mục đích chấm dứt sự lây lan của virut Ebola trên toàn thế giới trong vòng từ 6-9 tháng.

 Lộ trình của WHO thúc giục các nước ngay lập tức áp dụng kế hoạch ứng phó toàn diện cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó của các nước. Lộ trình cũng bao gồm các vấn đề nổi cộm trong hành động chống lại sự lây lan của virus Ebola, trong đó bao gồm việc huy động và duy trì nguồn nhân lực đủ để thực hiện các biện pháp ứng phó, đảm bảo các thiết bị bảo hộ thích hợp cũng như các thiết bị cần thiết khác.

Tai nạn giao thông kinh hoàng tại Kenya, gần 40 người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một tai nạn xe buýt xảy ra tại Kenya hôm nay (28/8).

Một tại nạn xe buýt ở Kenya 

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra khi người lái xe buýt bị mất kiểm soát tay lái và đâm vào một số xe khác. Trong số những người bị thương có 8 người bị thương rất nặng nên con số thương vong có thể còn tăng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 hành khách.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ. Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Kenya bất chấp việc Chính phủ Kenya mới đây đã thắt chặt quy định an toàn giao thông tại nước này.

Biên phòng Ukraine thông báo rút lui vì bị xe tăng Nga tấn công

Ngày 28/8, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Ukraine, Đại tá Andriy Lysenko cho biết 2 đoàn xe tăng từ Nga đã tiến vào một thị trấn chiến lược của Ukraine.

Đơn vị tình nguyện Dnipro thuộc quân chính quyền Ukraine ở thành phố Novoazovsk, khu vực Donetsk 

Theo Đại tá Lysenko, lực lượng Ukraine đã bị tấn công bằng hệ thống tên lửa Grad bắn từ lãnh thổ Nga vào khoảng 11 giờ sáng và khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó, hai đoàn xe - bao gồm xe tăng và các xe chiến đấu khác - cũng bắt đầu tấn công. Sau đó, những xe này xuất phát từ Veselo-Voznesenka và Maximovo, thuộc vùng Rostov của Nga, đã tiến vào Ukraine.

Lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã phải rút lui vì họ không có trang thiết bị hạng nặng.

Trước đó cùng ngày, theo AFP, Hội đồng An ninh Ukraine cho biết, lính biên phòng nước này đã đụng độ với một nhóm trinh sát xâm nhập lãnh thổ Ukraine từ bán đảo Crimea.

Kiev cho biết giao tranh đã bùng lên từ ngày 27/8 ở vùng Kherson thuộc Ukraine, nằm ở phía Bắc Crimea, đồng thời cáo buộc quân đội Nga lập chốt ở gần bán đảo này.

Cựu thủ tướng Thái thoát cáo buộc giết người

Sáng nay 28/8, Tòa án ở Thái Lan đã bác cáo buộc giết người và lạm quyền đối với cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva về vụ trấn áp người biểu tình đẫm máu năm 2010.

Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva 

Theo AFP, cựu phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dưới chính quyền ông Abhisit cũng bị cáo buộc tương tự. Hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp người biểu tình và các vụ bạo lực liên quan khi lực lượng Áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra xuống đường phản đối chính phủ của ông Abhisit năm 2010.

Tòa án hình sự Thái Lan sáng nay nói họ không có quyền hạn để xét xử vụ này bởi ông Abhisit và ông Suthep khi đó đang đương chức và hành động dưới luật tình trạng khẩn cấp. Tòa tuyên bố chỉ có Tòa tối cao mới có quyền xem xét vụ này.

Trước đó, các công tố viên cáo buộc ông Abhisit và ông Suthep ban hành các mệnh lệnh dẫn đến việc giết người của binh sĩ quân đội. Cả hai ông đều bác bỏ cáo buộc này.

Luật sư của nguyên đơn nói họ sẽ kháng lại quyết định của tòa sáng nay, nói rằng mọi chuyện chưa kết thúc.

Theo AFP, dự đoán có thể Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) sẽ xem xét xem hai cựu lãnh đạo này có lạm quyền trong vụ trấn áp năm 2010 không. Nếu có đủ căn cứ, NACC có thể đưa vụ việc lên Tòa án tối cao.

Thục Anh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn