Chìm tàu ở Indonesia: Thêm 13 người được cứu sống

Thế giớiThứ Hai, 18/08/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Hiện vẫn còn 2 du khách nước ngoài mất tích trong vụ chìm tàu ở Indonesia ngày 17/8.

(VTC News) - Hiện vẫn còn 2 du khách nước ngoài mất tích trong vụ chìm tàu ở Indonesia ngày 17/8.

Một tàu du lịch nhỏ chở 20 du khách nước ngoài và 5 thuyền viên Indonesia bị chìm ngày 17/8 khi đang có hành trình từ đảo Lombok đến đảo Komodo, Indonesia. Nhà chức trách Indonesia ban đầu cho biết đã có 15 người đã bị mất tích trong đêm ngày 17/8.
Một nữ du khách được cứu sống 
Tuy nhiên, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho thông báo đã có thêm 13 người, trong đó có 8 khách du lịch và cả 5 thủy thủ đoàn người Indonesia đã được cứu sống trong những giờ sau đó.
“Những người sống sót đã được một ngư dân tìm thấy khi họ đang trôi nổi với áo phao”, ông Nugroho nói.
Ông cho biết những người sống sót đang được điều trị tại một bệnh viện trên đảo Tây Nusa Tenggara, nằm giữa 2 đảo Lombok và Komodo.
Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở cuộc tìm kiếm hai du khách nước ngoài bị mất tích còn lại.
“Chúng tôi đã cử nhiều tàu cao tốc và một máy bay trực thăng nhưng hiện chúng tôi đang gặp phải thời tiết xấu và các đợt sóng lớn”, ông Nugroho cho biết thêm.
Các du khách được cứu sống cho đến nay đến từ Anh, Ý, Đức, Hà Lan và New Zealand.
Ông Tajudin Sam, người điều hành công ty du lịch tổ chức chuyến tàu gặp nạn cho biết con tàu nhiều khả năng đã đi vào khu vực có bão.
Con tàu du lịch này đang trong chuyến đi 3 ngày từ đảo Lombok, một điểm đến nổi tiếng với du khách đến đảo Komodo, nơi nổi tiếng với loài thằn lằn khổng lồ cùng tên.
Tai nạn hàng hải thường xuyên xảy ra tại Indonesia do nước này có tới hàng ngàn bến phà trên khắp các đảo. Tháng trước, hai chiếc tàu đã bị chìm trong ngày lễ Hồi giáo Eid al-Fitr khiến 36 người thiệt mạng.

TheoVOV
Bình luận
vtcnews.vn