Nóng: Thảm sát ở miền Bắc Iraq, 80 người chết

Thế giớiThứ Bảy, 16/08/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công vào ngôi làng Kojo ở miền Bắc Iraq và giết chết 80 người Yazidi, bắt cóc nhiều phụ nữ, trẻ em.

(VTC News) - Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công vào ngôi làng Kojo ở miền Bắc Iraq và giết chết 80 người Yazidi, bắt cóc nhiều phụ nữ, trẻ em chiều 15/8.

Quan chức người Kurd Hoshiyar Zebari xác nhận vụ tấn công với hãng tin Reuters. “Họ đi xe vào làng rồi tàn sát nam giới” – vị quan chức tóm tắt vụ việc.
Người Yazidi phải băng qua sa mạc để chạy trốn các chiến binh IS  
Cư dân một ngôi làng gần đó kể lại một tay súng IS đã nói cho ông về cuộc tàn sát đẫm máu. “Nhóm IS trải qua 5 ngày để thuyết phục dân làng chuyển sang đạo Hồi nhưng không thành công. Họ bắn chết toàn bộ nam giới. phụ nữ và trẻ em có thể được mang tới thành phố Tal Afar vì nơi đó thuộc kiểm soát của quân nổi dậy”.
Vụ giết chóc diễn ra trong khoảng 1 giờ sau khi IS đưa ra tối hậu thư yêu cầu người Yazidi phải cải đạo hoặc sẽ bị sát hại.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành biện pháp trừng phạt các thành viên của IS sau khi các lực lượng này thảm sát làng Kojo.
Hồi tuần rồi, các tay súng IS đã giết chết ít nhất 500 người và chôn sống một số người trong một vụ thảm sát nhắm vào cộng đồng người Yazidi ở miền bắc Iraq, theo Reuters.
Các tay súng IS đã tiến hành hàng loạt vụ khủng bố, giết dân thường, tấn công và chiếm giữ nhiều khu vực ở khắp Iraq, khiến hàng chục ngàn người hoảng loạn bỏ chạy, theo AFP.
Hành động hung bạo của các tay súng IS chống lại những người Hồi giáo không thuộc dòng Sunni khiến thế giới lên án. Trong khi đó, như AFP đưa tin, Mỹ vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào phiến quân IS.
Quân đội Mỹ cho biết hai chiếc máy bay của lực lượng này đã tấn công và phá hủy hai phương tiện di chuyển của IS gần Sinjar vào sáng 15/8 sau khi nhận được báo cáo về cuộc tấn công của các tay súng IS ở làng Kawju.

Tố Ngôn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn