Philippines kêu gọi ngừng hành động đơn phương ở Biển Đông

Thế giớiThứ Năm, 31/07/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Ngoại trưởng Philippines kêu gọi các bên liên quan ngừng hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

(VTC News) - Ngoại trưởng Philippines kêu gọi các bên liên quan ngừng hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Truyền thông Philippines dẫn lời Ngoại trưởng nước này, ông  Albert del Rosario kêu gọi các bên liên quan ngừng việc đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông. 
Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Ngoại trưởng Philippines cho biết, việc đơn phương khai khoáng hoặc đặt giàn khoan theo cách mà Trung Quốc đã làm sẽ dẫn đến căng thẳng trong khu vực.
Ông  Albert del Rosario cũng tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới. 
Chủ đề Biển Đông cũng sẽ được Manila đưa ra bàn thảo trong cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN vào tuần sau.
Đại diện cơ quan an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton hôm 29/7 cũng đã lên tiếng đề nghị chấm dứt ngay các hoạt động dùng vũ lực, đe dọa trong những vấn đề liên quan chủ quyền trên biển.
Việc Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế. Nước này sau đó rút giàn khoan với lý do tránh mùa mưa bão trên Biển Đông.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn