Mục tiêu bí ẩn của Tổng thống Putin ở Ukraine là gì?

Thế giớiThứ Năm, 24/04/2014 09:10:00 +07:00

Truyền thông phương Tây nói hoạt động ngoại giao của Nga ở miền đông Ukraine không nhất quán với quan điểm quân sự Nga.

Truyền thông phương Tây nói hoạt động ngoại giao của Nga ở miền đông Ukraine không nhất quán với quan điểm quân sự Nga.

Mỹ tung ảnh làm bằng chứng cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động và hỗ trợ đội quân địa phương thân Nga ở Ukraine - những người đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở nhiều thị trấn và thành phố tại tỉnh Donetsk.

Thứ năm tuần trước, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và bản thân Ukraine đã đưa ra tuyên bố chung tại Geneva. Tuyên bố nhấn mạnh, những nhóm vũ trang trái phép cần phải giải giáp và ra khỏi các tòa nhà, đường phố mà họ chiếm giữ bất hợp pháp ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Nga V. Putin 

Cho đến nay, thực tế vẫn chưa có gì thay đổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin ít nhất đang quan sát một cách thận trọng hơn những gì ông đã làm - rất nhanh chóng - trong nỗ lực sáp nhập Crưm sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Bất ổn vẫn tiếp tục diễn ra, Nga và phương Tây tiếp tục cáo buộc lẫn nhau, nhưng rõ ràng chiến lược của Matxcơva đã có sự thay đổi.

Tuyên bố Geneva - vừa đúng là một thỏa thuận - là lúc tốt nhất để ngừng bắn. Đã có bạo lực xảy ra và những vụ đụng độ địa phương rất có thể đẩy Ukraine vào một cuộc nội chiến, hay thậm chí là một cuộc chiến khu vực.

Video máy bay chiến đấu Ukraine lượn lờ ở miền Đông
Mục tiêu cuối cùng của ông Putin vẫn là một bí ẩn. Sáp nhập một số phần của Ukraine ? Phân quyền dưới cái tên mỹ miều là “thành lập liên bang”? Phân chia để miền đông Ukraine trở thành vùng vệ tinh của Nga gọi là Novorossiya hay là New Russia - một cái tên cổ cho khu vực mà chính ông Putin đã gợi lại tuần trước?

Thỏa thuận Geneva có rất ít điểm tương đồng với những diễn biến thực tế. Các cường quốc phương Tây đang đau đầu chuyện gây áp lực và quy trách nhiệm với Putin.

Theo Vietnamnet
Bình luận