'Nga sẽ đáp trả thích đáng nếu bị khiêu khích'

Thế giớiThứ Năm, 24/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả thích đáng trong trường hợp bị tấn công và 'lợi ích của người Nga bị xâm phạm'.

(VTC News) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả thích đáng trong trường hợp bị tấn công và 'lợi ích của người Nga bị xâm phạm'.

Truyền thông Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavorv tuyên bố Nga sẽ đáp trả đích đáng trong trường hợp bị tấn công và lợi ích của người Nga bị xâm phạm.
Quân đội Nga trong cuộc tập trận cách biên giới với Phần Lan 250km về phía Đông 

Ông Lavrov nói Matxcơva sẽ 'đáp trả đầy đủ' theo luật pháp quốc tế: "Nếu lợi ích hợp pháp của chúng tôi và lợi ích của nước Nga sẽ bị trực tiếp xâm lấn, ví dụ như ở Nam Ossetia, tôi thấy không có con đường nào khác ngoài việc đáp trả tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế".
Đáp trả lại cáo buộc 'kế hoạch xâm lấn Ukraine', ông Lavrov nói các cuộc tập trận của quân đội Nga diễn ra thường xuyên kể từ khi ông Sergei Soigu lên nắm quyền ở Bộ Quốc phòng trước khi chính biến Ukraine nổ ra.
Ngoại trưởng Nga lập luận rằng các cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra từ năm ngoái ở quân khu miền Đông, sau đó đến miền trung Nga và cuối cùng mới là gần biên giới Ukraine.
>> Nga tập trận không quân quy mô lớn

Các cuộc tập trận sắp tới của quân đội Nga sẽ diễn ra ở vùng Tây Bắc, theo kế hoạch được truyền thông Nga đăng tải.
Trước đó, hôm 21/4, Vietnamplus loan báo về cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn do Nga, Belarus phối hợp tổ chức. 
Đại tá Igor Klimov - phát ngôn viên chính thức của Không quân Nga cho biết các thành viên tham gia hội nghị của Không quân Nga và Phòng không-Không quân Belarus trong cuộc diễn tập tại thao trường Ashuluk (khu vực Astrakhan) sẽ đánh giá thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ đào tạo-chiến đấu.
Hệ thống phòng không S-300 Nga khai hỏa 
Hội nghị trên tổ chức từ ngày 21-25/4 dưới sự chủ trì của Tư lệnh trưởng Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev. 
Phát ngôn viên Klimov cho biết: "Những vấn đề thực tế của hội nghị sẽ được phản ánh trên thao trường Ashuluk trong quá trình hội thao thường kỳ có bắn đạn thật của lữ đoàn phòng thủ hàng không-vũ trụ và trung đoàn máy bay chiến đấu."
Video: Ngoại trưởng Nga yêu cầu Mỹ gây sức ép cho Ukraine - Nguồn: Vietnamplus
Theo lời vị Đại tá trên, hội thao sẽ bao gồm hoạt động bắn tên lửa của hệ thống phòng không S-300, tổ hợp pháo-tên lửa Pantsir-S và các máy bay Su-34, Su-35, Yak-130, MiG-29 sẽ thực hiện phóng tên lửa và ném bom trong tình huống gây nhiễu phức tạp. 
Ngoài ra, cuộc tập trận sẽ huy động cả máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn