Quái vật huyền thoại Nessie của hồ Loch Ness tái xuất

Thế giớiChủ Nhật, 20/04/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News)-Hình ảnh được chụp bằng vệ tinh của Apple cho thấy một vật thể giống hình mái chèo dài 100m trong lòng hồ Loch Ness.

Hình ảnh được chụp bằng vệ tinh của Apple cho thấy một vật thể giống hình mái chèo dài 100m trong lòng hồ Loch Ness.

Hình ảnh được chụp bằng vệ tinh của Apple cho thấy một vật thể giống hình mái chèo dài 100m trong lòng hồ Loch Ness.

Hình ảnh được chụp năm 2009 bởi Google Earth

Hình ảnh được chụp năm 2009 bởi Google Earth

Có thể là hình ảnh của con tàu du lịch thường đi lại trên mặt hồ

Có thể là hình ảnh của con tàu du lịch thường đi lại trên mặt hồ

Năm 2007, Gordon Holmes, một kĩ thuật viên 55 tuổi cho biết có những bằng chứng xác thực chứng mình sự tồn tại của Nessie

Năm 2007, Gordon Holmes, một kĩ thuật viên 55 tuổi cho biết có những bằng chứng xác thực chứng mình sự tồn tại của Nessie

Hình ảnh được chụp năm 2005.

Hình ảnh được chụp năm 2005.

Bức ảnh được chụp năm 1977 bởi Anthony Shiels khi ông đang đi cắm trại.

Bức ảnh được chụp năm 1977 bởi Anthony Shiels khi ông đang đi cắm trại.

Được chụp năm 1972 cho thấy một sinh vật khổng lồ dưới nước.

Được chụp năm 1972 cho thấy một sinh vật khổng lồ dưới nước.

Chụp năm 1972, bức ảnh cho thấy quái vật hồ Loch Ness đang di chuyển, mở to miệng.

Chụp năm 1972, bức ảnh cho thấy quái vật hồ Loch Ness đang di chuyển, mở to miệng.

Năm 1970, Frank Searle, một cựu đại úy quân đội, đã đến hồ Loch Ness để tìm sự thật về quái vật Nessie.

Năm 1970, Frank Searle, một cựu đại úy quân đội, đã đến hồ Loch Ness để tìm sự thật về quái vật Nessie.

Một quản lý ngân hàng đã chụp được bức ảnh một vật gì đó đang di chuyển gần lâu đài Urquhart tháng 7/1955.

Một quản lý ngân hàng đã chụp được bức ảnh một vật gì đó đang di chuyển gần lâu đài Urquhart tháng 7/1955.

Năm 1951, Lachlan Stuart chụp một bức ảnh cho thấy hình hảnh một loài vật có bướu, nhưng sau đó bức ảnh này không được công nhận.

Năm 1951, Lachlan Stuart chụp một bức ảnh cho thấy hình hảnh một loài vật có bướu, nhưng sau đó bức ảnh này không được công nhận.

Bức ảnh được chụp bởi Đại tá Robert Wilson bên hồ Loch Ness tháng 4/1934.

Bức ảnh được chụp bởi Đại tá Robert Wilson bên hồ Loch Ness tháng 4/1934.

12/11/1933, Hugh Gray khi đi dạo bên hồ Loch Ness đã giật mình khi thấy một vật khổng lồ phun nước trên mặt hồ.

12/11/1933, Hugh Gray khi đi dạo bên hồ Loch Ness đã giật mình khi thấy một vật khổng lồ phun nước trên mặt hồ.

Bình luận
vtcnews.vn