Các tên lửa liên lục địa khủng đã từng ra đời ở Ukraine

Thế giớiChủ Nhật, 13/04/2014 07:49:00 +07:00

R-36, UR-100, RT-2UTTKh Topol-M là những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) siêu khủng từng được sản xuất tại nhà máy PA Yuzhmash, Ukraine.

Hiệp hội khoa học sản xuất Yuzhnoye (hiện nay, nó đổi tên thành PA Yuzhmash, thuộc sở hữu của Ukraine) là cơ sở nghiên cứu và sản xuất tên lửa liên lục địa lớn nhất của Liên Xô trước đây

Hiệp hội khoa học sản xuất Yuzhnoye (hiện nay, nó đổi tên thành PA Yuzhmash, thuộc sở hữu của Ukraine) là cơ sở nghiên cứu và sản xuất tên lửa liên lục địa lớn nhất của Liên Xô trước đây

uzhnoye cũng là một trong những đơn vị hiếm hoi trên thế giới đủ khả năng thiết kế và sản xuất những tên lửa liên lục địa đẳng cấp

uzhnoye cũng là một trong những đơn vị hiếm hoi trên thế giới đủ khả năng thiết kế và sản xuất những tên lửa liên lục địa đẳng cấp

Những năm chiến tranh Lạnh, nhà máy này có khả năng sản xuất lên đến 120 tên lửa đạn đạo liên lục địa mỗi năm

Những năm chiến tranh Lạnh, nhà máy này có khả năng sản xuất lên đến 120 tên lửa đạn đạo liên lục địa mỗi năm

Sản phẩm đầu tay của nhà máy này là tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Liên Xô R-5M với tầm bắn khoảng 1.200km

Sản phẩm đầu tay của nhà máy này là tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Liên Xô R-5M với tầm bắn khoảng 1.200km

Sản phẩm tên lửa 'khủng' tiếp theo được sản xuất tại nhà máy này là tên lửa đạn đạo tầm trung R-12 Dvina với tầm bắn khoảng 2.080km. Tên lửa này là một phần tạo nên cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1961

Sản phẩm tên lửa 'khủng' tiếp theo được sản xuất tại nhà máy này là tên lửa đạn đạo tầm trung R-12 Dvina với tầm bắn khoảng 2.080km. Tên lửa này là một phần tạo nên cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1961

Tên lửa đạn đạo tầm trung R-14 đạt tầm bắn 3.700km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 1-2Mt

Tên lửa đạn đạo tầm trung R-14 đạt tầm bắn 3.700km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 1-2Mt

Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-16 tầm bắn 11.000km, tên lửa này được xem là đã tạo ra một cuộc cách mạng mới trong phát triển tên lửa nhiều tầng

Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-16 tầm bắn 11.000km, tên lửa này được xem là đã tạo ra một cuộc cách mạng mới trong phát triển tên lửa nhiều tầng

Sản phẩm đình đám nhất của nhà máy này cũng như của Liên Xô là tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36 (NATO định danh là SS-9 Scarp). Đây là thế hệ đầu tiên của loại tên lửa đáng sợ nhất thế giới

Sản phẩm đình đám nhất của nhà máy này cũng như của Liên Xô là tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36 (NATO định danh là SS-9 Scarp). Đây là thế hệ đầu tiên của loại tên lửa đáng sợ nhất thế giới

Nhà máy này còn sản xuất loại tên lửa đạn đạo liên lục địa MR-UR-100. Đây là một ICBM có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 10.320km

Nhà máy này còn sản xuất loại tên lửa đạn đạo liên lục địa MR-UR-100. Đây là một ICBM có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 10.320km

Sản phẩm tạo nên tên tuổi lừng lẫy thế giới cho nhà máy này cũng như cho cả Liên Xô là tên lửa ICBM R-36M (NATO định danh là SS-18 Satan)

Sản phẩm tạo nên tên tuổi lừng lẫy thế giới cho nhà máy này cũng như cho cả Liên Xô là tên lửa ICBM R-36M (NATO định danh là SS-18 Satan)

Một sản phẩm khác không kém phần lừng danh khác từng được sản xuất tại PA Yuzhmash là tên lửa đạn đạo di động Topol. Đây là loại ICBM không có đối thủ tương tự ở Mỹ

Một sản phẩm khác không kém phần lừng danh khác từng được sản xuất tại PA Yuzhmash là tên lửa đạn đạo di động Topol. Đây là loại ICBM không có đối thủ tương tự ở Mỹ

Bên cạnh việc sản xuất tên lửa cho mục đích quân sự, nhà máy PA Yuzhmash còn sản xuất các tên lửa đẩy mang vệ tinh nhân tạo phóng vào không gian

Bên cạnh việc sản xuất tên lửa cho mục đích quân sự, nhà máy PA Yuzhmash còn sản xuất các tên lửa đẩy mang vệ tinh nhân tạo phóng vào không gian

Bên cạnh đó PA Yuzhmash còn hợp tác cùng với Nga, Mỹ trong dự án Sea Launch (phóng tên lửa trên biển) phục vụ cho các chương trình không gian dân sự

Bên cạnh đó PA Yuzhmash còn hợp tác cùng với Nga, Mỹ trong dự án Sea Launch (phóng tên lửa trên biển) phục vụ cho các chương trình không gian dân sự

Bình luận
vtcnews.vn